MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump chưa quyết định không kích Syria, Dow Jones tăng gần 300 điểm

13-04-2018 - 07:09 AM | Tài chính quốc tế

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng đàn và tuyên bố cuộc tấn công vào Syria có thể "diễn ra rất sớm hoặc không sớm cho lắm".

Tuyên bố của Tổng thống Trump tạo ra một phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong suốt cả phiên, Dow Jones duy trì mức tăng mạnh với hàng trăm điểm tăng thêm. Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones đóng cửa ở 24.483,05 điểm, cao hơn 293,6 điểm, tương đương 1,21% so với phiên giao dịch trước đó. Đỉnh phiên, Dow Jones chạm 24.590,65 điểm.

Tương tự, S&P 500 cũng tăng 21,8 điểm, tương đương 0,83%, trong phiên giao dịch ngày 12/4. Trong khi đó, Nasdaq tăng 71,22 điểm, tương đương 1,01%. Trái ngược với sắc xanh của Chứng khoán Mỹ, sắc đỏ bao trùm sàn dầu và sàn vàng của Mỹ. Nếu Mỹ không kích Syria, vàng sẽ trở thành tài sản trú ẩn an toàn trong khi giá dầu sẽ tăng cao.

Dòng thông điệp của Tổng thống Trump tạm thời giúp các nhà đầu tư yên tâm nhưng ông Trump vẫn chưa loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Syria. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ là Anh và Pháp đều bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ các hành động của Mỹ nhằm vào Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thường dân bất chấp việc Damascus luôn bác bỏ các cáo buộc.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên