MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump đã nghĩ ra cách hàn gắn nước Mỹ: Chiến thắng cuộc chiến thương mại

08-11-2018 - 20:10 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng thắng lợi trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể góp phần khắc phục sự chia rẽ nghiêm trọng của nước Mỹ kể từ cuộc đua năm 2016.

Vài giờ sau khi đảng của ông Trump để mất Hạ viện, vị Tổng thống gây nhiều sóng gió đã chỉ ra cách để hàn gắn nước Mỹ, vốn sẽ chia rẽ hơn nữa khi Quốc hội bị phân chia. "Một trong những điều tôi nghĩ có thể chữa lành những rạn nứt của nước Mỹ chính là sự thành công của đất nước chúng ta", ông Trump nói và lấy dẫn chứng bằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

"Hàng tỷ USD sẽ sớm đổ về ngân sách từ những khoản thuế mà người Trung Quốc phải trả cho chúng ta. Trung Quốc từng soán ngôi Mỹ trong 2 năm trên cương vị một cường quốc kinh tế năng nổ nhưng bây giờ, họ thậm chí còn không tiến lại gần được điều đó", ông Trump nhấn mạnh.

Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ dường như khuyến khích quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc đẩy mạnh áp lực lên Trung Quốc, nhất là khi nhiều nghị sĩ Dân chủ phản đối thuế quan của ông Trump như Thượng nghị sĩ Claire McCaskill của Missouri và Heidi Heitkamp ở Bắc Dakota, mất ghế. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown của Ohio, người ủng hộ thuế quan của Trump, đã tiếp tục giữ được chiếc ghế của mình.

Ông Trump cũng nhấn mạnh ông bày tỏ quan ngại với cái gọi là chính sách "Made in 2025 của Trung Quốc" và muốn họ từ bỏ chính sách này để đổi lấy việc đạt thỏa thuận về thuế. "Tôi nói rằng Made in 2025 của Trung Quốc là một sự xúc phạm ghê gớm bởi Bắc Kinh muốn dùng nó để kiểm soát kinh tế toàn cầu. Tôi khẳng định rằng điều đó sẽ không thể xảy ra", ông Trump nhấn mạnh.

Cuối tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20. Chắc chắn thương mại sẽ là một trong những trọng tâm chính của cuộc thảo luận. Ở thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang bế tắc dù ông Trump nhấn mạnh rằng ông vừa có cuộc hội đàm "dài và rất tốt" với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trong khi một số người tỏ ra tin tưởng vào một giải pháp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, những người phản đối lại cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời của ông Trump trước cuộc bầy cử giữa nhiệm kỳ.

Daniel Russel, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nhấn mạnh rất khó để có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Dù là người Cộng hòa hay Dân chủ thì cũng phải xem xét những vấn đề quan trọng với nước Mỹ, trong đó có chuyển giao công nghệ cưỡng bức, trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ, "Made in China 2025" hay sự bùng nổ robot hóa của Trung Quốc ở nội địa. Thỏa thuận chỉ có thể trở thành hiện thực nếu những điều này được giải quyết.

Linh Anh

Nikkei

Trở lên trên