MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump muốn phiên tòa luận tội được đưa ra Thượng viện

22-11-2019 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump muốn phiên tòa luận tội được tiến hành tại Thượng viện Mỹ vì ông sẽ nhận được thủ tục tố tụng hợp pháp tại đó.

"Tổng thống Trump muốn có một phiên tòa tại Thượng viện vì nó rõ ràng là nơi duy nhất ông có thể mong đợi sự công bằng và nhận được thủ tục tố tụng theo Hiến pháp", người phát ngôn Hogan Gidley nói trong một tuyên bố hôm thứ 5 (21/11).

Tổng thống Trump muốn phiên tòa luận tội được đưa ra Thượng viện - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi mong đợi được nghe từ các nhân chứng thực sự chứng kiến và có thể tham gia vào sai phạm - như Adam Schiff (Chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện), Joe Biden, Hunter Biden, và người được gọi là Người tố giác", Gidley nói.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/11 tuyên bố nếu ông đắc cử tổng thống năm 2020, ông Trump có thể bị truy tố sau khi rời nhiệm sở. Biden là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Dân chủ để đối mặt với ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11/2020. Ông Trump cáo buộc ông Biden tham nhũng mà không đưa ra bằng chứng. Ông Biden phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang khởi xướng cuộc điều tra luận tội, xem liệu ông Trump, đảng Cộng hòa, có tìm cách hối thúc Tổng thống Ukraine điều tra cha con ông Biden trong cuộc điện đàm ngày 25/7 hay không. Ông Trump cho dừng việc cấp khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu USD cho Ukraine một tuần trước cuộc điện đàm ngày 25/7.

Nhiều câu hỏi hoài nghi được đặt ra về động cơ thực sự của ông Trump khi quyết định dừng viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều lần bác cáo buộc, khẳng định ông không làm gì sai trái.

Theo Phương Anh

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên