MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump: Thâm hụt thương mại với Trung Quốc là 'đáng xấu hổ'

02-11-2017 - 10:22 AM | Tài chính quốc tế

Hôm thứ 4 (1/11), tổng thống Mỹ Donald Trump gọi thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc là chuyện "đáng xấu hổ" và "khủng khiếp", ngay trước chuyến thăm châu Á sắp tới.

Trong một cuộc họp với các quan chức nội các Mỹ, ông Trump khẳng định mọi thỏa thuận thương mại nước này ký với các quốc gia khác đều "tàn khốc". Vị tổng thống từng đe dọa rút khỏi hiệp định thương mại NAFTA với Canada và Mexico nếu Washington không thể đàm phán lại các điều khoản một cách thỏa đáng với 2 nước láng giềng.


Ông Trump không hài lòng về quan hệ thương mại với Trung Quốc

Ông Trump không hài lòng về quan hệ thương mại với Trung Quốc

Nhà lãnh đạo sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines trong các ngày 5 - 14/11. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới châu Á và cũng là chuyến đi dài nhất đến khu vực của một vị tổng thống Mỹ trong thiên niên kỷ này.

Trong dịp này, ông Trump sẽ thuyết phục chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem lại hoạt động thương mại để cải thiện tình trạng mất cân bằng trong mối quan hệ song phương, đặc biệt là cách đối xử với các công ty Mỹ ở Trung Quốc, giới quan sát nhận định.

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

Trở lên trên