MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota ngừng sản xuất tại Anh và Pháp; Vì Covid hay vì Anh "ly khai EU"?

28-12-2020 - 09:40 AM | Thị trường

Toyota cho biết do ảnh hưởng của làn sóng biến thể Covid mới, Toyota sẽ dừng sản xuất tại Anh mà không hẹn ngày gặp lại, điều này cũng xảy ra tại thị trường Pháp.

Với lý do là do sự lây lan của chủng mới của virus Covid tại Anh, Toyota cho biết hạn chế, đóng cửa biên giới của quốc đảo này đã làm gián đoạn quá trình cung cấp linh phụ kiện giữa các quốc gia tại châu Âu, và đây là nguyên nhân chính khiến Toyota lựa chọn việc dừng sản xuất tại Anh và Pháp, bắt đầu từ 24/12 vừa qua.

Toyota ban đầu muốn ngừng hoạt động các nhà máy ở Anh và Pháp lần lượt từ 5/1 và 29/12. Tuy nhiên, hãng đẩy nhanh tiến độ việc đóng cửa nhà máy do tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp.

Pháp đã nhanh chóng đóng cửa biên giới nước này ngay từ khi có tin tức về chủng mới đang lan nhanh. Chính phủ Pháp đã đình chỉ việc đi lại, bao gồm cả vận chuyển hàng hóa đến và đi từ nước Anh.

Toyota hiện có hai nhà máy sản xuất ở Vương quốc Anh, với số vốn đầu tư lên tới 2,75 tỷ bảng Anh và sử dụng khoảng 3.000 thành viên. Nhà máy sản xuất xe được đặt tại Burnaston ở Derbyshire và nhà máy sản xuất động cơ đặt tại Deeside ở Bắc Wales.

Theo Nguyễn Chi

VnMedia

Trở lên trên