MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP. HCM và Hà Nội lọt top 25 thành phố hút FDI mạnh nhất thị trường mới nổi toàn cầu

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài hai thành phố của Việt Nam thì chỉ còn Bangkok của Thái Lan lọt top, đứng thứ 9.

TP. HCM và Hà Nội đứng lần lượt ở các vị trí thứ 10 và 17 trong bảng xếp hạng 25 thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều nhất ở các thị trường mới nổi trên thế giới trong báo cáo fDi’s Global Cities of the Future 2016/17 do tạp chí Financial Times thực hiện.

25 thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều nhất ở các thị trường mới nổi. Nguồn: fdiintelligence
25 thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều nhất ở các thị trường mới nổi. Nguồn: fdiintelligence

Đứng đầu danh sách là các thành phố của Trung Quốc, chiếm vị trí thống lĩnh là các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đứng thứ 4, Quảng Châu thứ 5, Thâm Quyến thứ 7, Nam Kinh thứ 8.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài hai thành phố của Việt Nam thì chỉ còn Bangkok của Thái Lan lọt top, đứng thứ 9.

Trong top 25 toàn cầu thì Singapore vẫn là thành phố thu hút nhiều FDI nhất, bảo vệ thành công ngôi vương đạt được từ năm ngoái. Theo sau vẫn là London. Dublin của Ireland đã soán ngôi Hong Kong lên vị trí thứ 3.

Theo Báo cáo đầu tư ASEAN 2016, tốc độ thu hút FDI tăng trưởng mạnh mẽ nhất được ghi nhận ở nhóm 4 quốc gia CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam), với 38%.

Tổng nguồn vốn FDI đổ vào nhóm CLMV trong năm 2015 là 17,4 tỷ USD, từ mức 12,6 tỷ USD năm 2014. Tỷ trọng FDI của nhóm CLMV trong khu vực tăng từ mức 10% năm 2014, lên 14% năm 2015.

Việt Nam là nước dẫn đầu CLMV, sau khi thu hút được 11,8 tỷ USD giá trị các khoản đầu tư từ nước ngoài trong năm ngoái, tăng 28%.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, vốn FDI cam kết tại Việt Nam giảm 10,5% trong 11 tháng đầu năm sau với cùng kỳ xuống 18,1 tỷ USD. Tuy nhiên, vốn giải ngân lại tăng 8,3% lên 14,3 tỷ USD.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên