MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPBank tăng gần 1.000 nhân sự trong vòng 1 năm, tín dụng quý 2/2017 tăng trưởng "thần kỳ"

23-07-2017 - 17:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong quý 2/2017, TPBank đã tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Đáng chú ý, hoạt động cho vay của nhà băng này đang tăng tốc thần kỳ khi đến cuối tháng 6 đã đạt 13,7% trong khi cuối quý 1 vẫn còn âm 7,2%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017.

Theo đó, đến 30/6, ngân hàng có tổng tài sản hơn 115.600 tỷ đồng, tăng 9,3% tương đương tăng thêm gần 10.000 tỷ so với đầu năm.

Huy động vốn khách hàng đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng trong khi đó tăng trưởng 13,7% với dư nợ hơn 52.500 tỷ đồng. Như vậy tốc độ tăng trưởng tín dụng khách hàng cao hơn gấp 3,8 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn.

Và cũng đáng chú ý, với mức tăng trưởng 13,7% cũng cho thấy hoạt động tín dụng của TPBank đã "tăng tốc thần kỳ" trong quý 2 năm nay bởi trong quý 1 ngân hàng này còn tăng trưởng tín dụng âm hơn 7%.

Dẫu vậy nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp vào cơ cấu tín dụng thì đến hết quý 2 tín dụng của TPBank mới tăng trưởng 9,52% so với cuối năm 2016, vẫn còn room khá rộng cho các tháng còn lại của năm khiNHNN giao chỉ tiêu 16%.

Thu nhập lãi thuần của TPBank trong quý 2 đạt 690 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và lũy kế 6 tháng cũng đạt mức tăng tương đương với hơn 1.300 tỷ đồng.

Lãi từ dịch vụ và hoạt động chứng khoán đầu tư của TPBank trong quý 2 và 6 tháng đầu gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên mảng kinh doanh ngoại hối của nhà băng này lại thua lỗ, mỗi quý gần 20 tỷ đồng.

Trước dự phòng rủi ro, TPBank đạt thu nhập thuần 416 tỷ đồng quý 2 và 707 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng lần lượt 144,7% và 109,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dự phòng rủi ro của TPBank tăng khá mạnh trong quý 2, gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước và 6 tháng khoản này tăng xấp xỉ 70%. Riêng quý 2, khoản dự phòng rủi ro chiếm tới 1/3 tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh, hay nói cách khác ngân hàng đã dành 1/3 lợi nhuận làm ra để dự phòng.

Dẫu vậy kết quả lợi nhuận quý 2 và 6 tháng vẫn lạc quan. Riêng quý 2 ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 267 tỷ đồng và sau thuế 262 tỷ, tăng trên dưới 140% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng ghi nhận 482 tỷ đồng lãi trước thuế và 477 tỷ đồng sau thuế cùng mức tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Về cơ cấu nợ, TPBank có 457 tỷ đồng nợ xấu tính đến thời điểm ngày 30/6, chiếm 0,86% trên tổng dư nợ. Con số này tăng mạnh so với mức 247 tỷ đồng nợ xấu cuối năm trước và tỷ lệ 0,53%. Ngoài ra ngân hàng này còn đang giữ 956 tỷ đồng trái phiếu VAMC.

Riêng khoản dư nợ tồn đọng liên quan đến Vinashin, ngân hàng đã xử lý tích cực theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó một phần chuyển thành trái phiếu DATC kỳ hạn 10 năm và lãi suất 8,9%, một phần dùng dự phòng để trích lập trong 5 năm. Hiện dư nợ của nhóm này chỉ còn khoảng 9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính TPBank cũng cho biết thêm tại thời điểm cuối quý 2 ngân hàng này có hơn 4.100 nhân sự, tăng gần 1.000 người so với cách đó một năm. Mạng lưới của TPBank đã có 25 chi nhánh và 30 phòng giao dịch, tăng thêm 7 chi nhánh và 6 phòng giao dịch so với cùng kỳ năm trước.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên