MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: 6 tháng, khởi tố 4 vụ tham nhũng

10-07-2016 - 10:47 AM | Xã hội

UBND TP.HCM vừa báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo, Cơ quan điều tra 2 cấp khởi tố 4 vụ/3 bị can (tăng 2 vụ, giảm 24 bị can so với cùng kỳ).

Cụ thể, vụ Võ Thị Kim Hoàn, chủ nhiệm hợp tác xã Bàu Cát lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chủ nhiệm hợp tác xã không thực hiện phân công nhân viên quản lý ngân quỹ mà trực tiếp cất giữ, quản lý ngân quỹ của HTX gây thiếu hụt gần 1,4 tỷ đồng.

Vụ tham ô tài sản số tiền gần 363,5 triệu đồng tiền quỹ của trường Lý Tự Trọng, Q.Tân Bình do cơ quan điều tra công an Q.Tân Bình khởi tố vụ án và chuyển cơ quan điều tra công an TP để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ Thi Danh, Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Tân Phú cùng kế toán trưởng là Nguyễn Duy Linh lập khống nhiều hồ sơ để chi tiền bồi thường cho các đối tượng khác nhau, qua đó chiếm đoạt hơn 23,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Thi Danh, Nguyễn Duy Linh về tội tham ô tài sản.

Vụ Nguyễn Đỗ Duy Hải là cán sự của Đội Thanh tra địa bàn huyện Nhà Bè, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận số tiền 5 triệu đồng của ông Võ Thanh Giàu để bỏ qua việc kiểm tra bộ hồ sơ thi công công trình xây dựng tại nhà số 103 đường Bờ Tây kinh Cây Khô, ấp 1 Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Cơ quan điều tra công an huyện Nhà Bè đã khởi tố Nguyễn Đỗ Duy Hải về tội nhận hối lộ.

TP đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của cả nước nói chung.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng chống tham nhũng của TP.

Về việc thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, theo báo cáo, trong 6 tháng TP thu hồi và nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 435 triệu đồng.

Theo Mai Hoa

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên