MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM có thêm 5 Thành ủy viên

16-09-2019 - 16:20 PM | Xã hội

Ban Bí thư vừa chỉ định bổ sung 5 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 16-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định bổ sung 5 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

TP.HCM có thêm 5 Thành ủy viên - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận nhận quyết định làm Chánh Văn phòng Thành ủy hôm 1-10-2018.

5 người được chỉ định làm Thành ủy viên gồm:

1. Ông Trần Thế Thuận - Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ông Thuận năm nay 52 tuổi, quê ở Long An, có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị.

Ông Trần Thế Thuận được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Thành ủy hôm 1-10-2018, khi còn làm Chủ tịch UBND quận 1.

2. Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Ông Đức năm nay 51 tuổi, quê ở Đà Nẵng, có trình độ Phó Giáo sư - Tiến sĩ Công nghệ thông tin, cao cấp lý luận chính trị.

TP.HCM có thêm 5 Thành ủy viên - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Dương Anh Đức. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hồi tháng 7-2017, khi ông còn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

3. Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Bà Mai năm nay 49 tuổi, quê ở Bến Tre, trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

TP.HCM có thêm 5 Thành ủy viên - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hôm 12-4-2019.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 12-4-2019.

4. Ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. Ông Cường năm nay 54 tuổi, quê ở Ninh Bình, có trình độ kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công và cao cấp chính trị.

TP.HCM có thêm 5 Thành ủy viên - Ảnh 4.

Ông Bùi Xuân Cường. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Bùi Xuân Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM từ tháng 1-2019, khi ông còn làm Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

5. Ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ông Minh năm nay 53 tuổi, quê ở TP.HCM, có trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị.

TP.HCM có thêm 5 Thành ủy viên - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Minh nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy hôm 15-6. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Lê Văn Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM hôm 15-6-2019, khi còn làm Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn 5 thành ủy viên mới sẽ thể hiện được tinh thần năng động, sáng tạo vượt qua các khó khăn và thách thức để đưa TP.HCM phát triển.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 29, khóa X hôm 17-6-2019, các đại biểu đã biểu quyết thông qua bổ sung 5 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 .

Trên cơ sở đó, Thành ủy TP.HCM đã trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

Theo Tá Lâm

Pháp Luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên