MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM muốn xây nhà ở xã hội giá từ 100 triệu đồng

05-02-2017 - 10:05 AM | Bất động sản

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng hôm 5/2 đến tỉnh Bình Dương để khảo sát nhà ở xã hội giá từ 100 triệu đồng.

Đây là động thái tiếp theo sau chỉ đạo vào cuối năm 2016 của Bí thư Thành ủy TP.HCM về chính sách nhà ở lâu dài cho đối tượng công nhân. Rất có thể chuyến khảo sát này sẽ là mang lại những chỉ đạo quyết liệt, có lợi cho công nhân đang làm việc tại TP.HCM.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chỉ đạo về việc tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng; cải tạo, nâng cấp nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê.

Được biết, tỉnh Bình Dương cho xây 5.000 căn nhà xã hội có diện tích sàn 20 m2, gác lửng 10 m2 được thiết kế khá khoa học, gọn ghẽ và bán với giá 100 triệu đồng mỗi căn cho công nhân trên địa bàn. Người mua có thể trả góp trong vòng 3-5 năm. Nhờ đó, hàng nghìn người thu nhập thấp đã có nhà ở.

Theo Thuỷ Bích

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên