MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trả nợ vay

Gia đình 1 con thu nhập 1 tháng 30 triệu, tiết kiệm 10 triệu đồng/tháng để mua nhà thì sẽ phải chi tiêu thế nào?

Gia đình 1 con thu nhập 1 tháng 30 triệu, tiết kiệm 10 triệu đồng/tháng để mua nhà thì sẽ phải chi tiêu thế nào?

18/01/2024 08:55

Nếu có dự định, mong muốn mua nhà mà thu nhập không quá cao, có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm là điều bắt buộc.

Khoản nợ hơn 2.100 chỉ vàng SJC tiếp tục ế người mua

Khoản nợ hơn 2.100 chỉ vàng SJC tiếp tục ế người mua

17/11/2023 16:01

Ngân hàng thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ là hơn 2.100 chỉ vàng SJC của một khách hàng ở TP HCM nhưng không có người tham gia.

Tỷ giá tăng tác động như thế nào tới nền kinh tế?

Tỷ giá tăng tác động như thế nào tới nền kinh tế?

21/09/2023 15:35

Theo các chuyên gia, tỷ giá tăng sẽ tác động ngay lập tức đến hoạt động thương mại. Các loại hàng hóa nhập khẩu sẽ đội thêm chi phí khiến sản phẩm trong nước tăng theo, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay áp lực từ tỷ giá sẽ không quá lớn như năm ngoái khi xuất hiện nhiều yếu tố thuận lợi.

20 năm tù cho kẻ dùng súng cướp ngân hàng

20 năm tù cho kẻ dùng súng cướp ngân hàng

28/07/2023 09:51

Không đủ khả năng trả nợ vay nên Dũng mua súng đi cướp tiền ngân hàng.

Trình Thủ tướng ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất 2023 ngay trong tháng 7

Trình Thủ tướng ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất 2023 ngay trong tháng 7

21/07/2023 16:09

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Khốn khó tứ bề, Twitter lại vừa phải bỏ 300 triệu USD ra trả lãi cho khoản vay của Elon Musk

Khốn khó tứ bề, Twitter lại vừa phải bỏ 300 triệu USD ra trả lãi cho khoản vay của Elon Musk

31/01/2023 13:46

Dưới sự điều hành của Elon Musk, năm vừa qua, Twitter đã gặp nhiều khó khăn về tài chính. Và theo thông tin mới nhất, mạng xã hội này vừa “tạm biệt” số tiền lên tới 300 triệu USD.

Vay 50% để xây nhà 1,2 tỷ đồng: Chủ nhà là kiến trúc sư nên bị “tham” khi lên ý tưởng

Vay 50% để xây nhà 1,2 tỷ đồng: Chủ nhà là kiến trúc sư nên bị “tham” khi lên ý tưởng

16/12/2022 10:26

Dù là KTS, Hải Nguyễn vẫn gặp những rắc rối trong quá trình lên ý tưởng cho căn nhà đầu tiên của mình.

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

07/11/2022 18:47

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10/2022, Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch.

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa trả nợ hơn 240.000 tỷ đồng

07/11/2022 16:59

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế hết tháng 10/2022, Chính phủ đã trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài khoảng hơn 240.000 tỷ đồng, bằng 71,8% kế hoạch.

Bị ngừng mua điện đột ngột, Trung Nam kêu cứu Chính phủ

Bị ngừng mua điện đột ngột, Trung Nam kêu cứu Chính phủ

13/09/2022 08:54

Phía Trung Nam cho biết việc EVN dừng huy động 40% công suất dự án ĐMT Trung Nam - Thuận Nam là không tuân thủ hợp đồng, và phá vỡ cam kết về phương án tài chính được tổ chức tín dụng thống nhất, dẫn đến dự án mất khả năng cân đối trả nợ vay.

Nghệ An: Giá dầu cao kỷ lục, đánh bắt thua lỗ, hàng trăm tàu nợ quá hạn

Nghệ An: Giá dầu cao kỷ lục, đánh bắt thua lỗ, hàng trăm tàu nợ quá hạn

14/06/2022 17:17

Giá xăng, dầu liên tục tăng cao khiến ngư dân gặp khó trong việc ra khơi, đánh bắt. Nhiều tàu cá công suất lớn ở huyện ven biển Diễn Châu (Nghệ An) phải nằm bờ dài ngày; ngư dân bỏ tàu… đi làm thuê nhiều nơi khác.

Chuyên gia VinaCapital: Cổ phiếu cơ bản có nền tảng tốt hay đầu cơ đều bị margin call hàng loạt và cơ hội "hãy tham lam khi người khác sợ hãi"

Chuyên gia VinaCapital: Cổ phiếu cơ bản có nền tảng tốt hay đầu cơ đều bị margin call hàng loạt và cơ hội "hãy tham lam khi người khác sợ hãi"

26/04/2022 09:22

VinaCapital nhấn mạnh khi thị trường chứng khoán biến động ngắn hạn, thay vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông thì nhà đầu tư nên thật bình tĩnh và thấy đó là một cơ hội tiềm năng để đầu tư thêm với giá rẻ hơn. Như Warren Buffett đã từng khuyên: "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi".

Giá nguyên nhiên vật liệu tăng vọt, Xi măng Hà Tiên (HT1) báo lãi quý 1 sụt giảm chỉ bằng ¼ cùng kỳ dù doanh thu tăng trưởng hơn 12%

Giá nguyên nhiên vật liệu tăng vọt, Xi măng Hà Tiên (HT1) báo lãi quý 1 sụt giảm chỉ bằng ¼ cùng kỳ dù doanh thu tăng trưởng hơn 12%

21/04/2022 16:04

Kết thúc quý 1/2022 Xi măng Hà Tiên hoàn thành được 26,4% mục tiêu về doanh thu và 7,2% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế cả năm.

Doanh nghiệp địa ốc xoay sở ra sao khi dòng vốn trái phiếu bị ‘siết’?

Doanh nghiệp địa ốc xoay sở ra sao khi dòng vốn trái phiếu bị ‘siết’?

06/12/2021 15:18

Trong 11 tháng đầu năm 2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp với trên 495.000 tỷ đồng phát hành thành công. Tuy nhiên, năng lực trả nợ vay của các đơn vị phát hành đang rất yếu.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) thông qua phương án chào bán hơn 205 triệu cổ phiếu, tăng VĐL lên gấp 2,8 lần

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) thông qua phương án chào bán hơn 205 triệu cổ phiếu, tăng VĐL lên gấp 2,8 lần

20/11/2021 09:30

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/11 cổ phiếu CC1 dừng tại mức 29.200 đồng/cp, giảm 19% so với mức giá đỉnh lịch sử ngày 12/11 vừa qua song vẫn tăng 73% trong vòng 1 tháng và gấp gần 3 lần mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nợ xấu cao, ngân hàng "nhụt chí" với các dự án BOT

Nợ xấu cao, ngân hàng "nhụt chí" với các dự án BOT

26/10/2021 09:12

Nhiều dự án BOT không đảm bảo phương án tài chính, doanh thu không đạt theo dự kiến hợp đồng, gặp khó khăn trong việc trả nợ, đặc biệt là có nhiều dự án là không có nguồn thu để trả nợ vay. Theo đó, khó khăn đang dồn hết gánh nặng lên vai các nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn.

Ngân sách chi trên 233 nghìn tỷ đồng trả nợ công trong 7 tháng đầu năm

Ngân sách chi trên 233 nghìn tỷ đồng trả nợ công trong 7 tháng đầu năm

21/08/2021 15:35

Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, ngân sách nhà nước đã chi trên 233 nghìn tỷ đồng để trả nợ Chính phủ, trong đó có trên 34,7 nghìn tỷ đồng trả các khoản vay nước ngoài.

Trở lên trên