MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trần thanh hải

Việt Nam tăng hạng trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu

Việt Nam tăng hạng trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu

12/05/2023 13:45

Theo đánh giá của Agility năm 2022, Việt Nam xếp hạng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu.

Gia tăng hàm lượng giá trị sản xuất nội địa, tận dụng tốt lợi thế các FTA

Gia tăng hàm lượng giá trị sản xuất nội địa, tận dụng tốt lợi thế các FTA

09/02/2023 21:15

Các doanh nghiệp Việt Nam cần gia tăng hàm lượng giá trị sản xuất nội địa, nhằm đáp ứng các quy tắc xuất xứ, tận dụng tốt hơn các ưu đãi thuế quan từ các FTA.

'Xuất khẩu trái cây sang TQ như đi chợ huyện, đi bán chưa biết người mua là ai'

'Xuất khẩu trái cây sang TQ như đi chợ huyện, đi bán chưa biết người mua là ai'

31/12/2021 08:08

'Gọi là xuất khẩu, nhưng bán hàng cũng giống như ở chợ huyện. Xuất khẩu mà chưa biết người mua hàng bên kia biên giới là ai. Xe chở dưa đến cửa khẩu Tân Thanh, thương lái Trung Quốc đến xem, mặc cả, lựa quả còn tốt thì lấy...'

Mở cửa sản xuất trong điều kiện “sống chung với dịch”

Mở cửa sản xuất trong điều kiện “sống chung với dịch”

15/09/2021 10:25

Kịch bản mở cửa là các doanh nghiệp sẽ thực hiện mở cửa dần dần, tùy theo từng loại hình và quy mô doanh nghiệp và cơ cấu lao động mà doanh nghiệp sử dụng.

Cục Xuất nhập khẩu: Mỗi ngày lưu lượng xuất khẩu hàng Việt Nam sang Châu Âu khoảng 100 triệu USD, ùn tắc kênh đào Suez làm phát sinh chi phí đáng kể

Cục Xuất nhập khẩu: Mỗi ngày lưu lượng xuất khẩu hàng Việt Nam sang Châu Âu khoảng 100 triệu USD, ùn tắc kênh đào Suez làm phát sinh chi phí đáng kể

29/03/2021 14:54

Kênh đào Suez là tuyến hàng hải huyết mạch quan trọng của thế giới. Với Việt Nam đây là tuyến đường giao hàng với châu Âu và một phần của bờ đông nước Mỹ.

Thập niên lợi hại của NutiFood: Sửa chữa sai lầm chọn nhầm đối tác, hãng sữa bột cho trẻ thấp còi hóa "Thánh Gióng" ngành sữa Việt

Thập niên lợi hại của NutiFood: Sửa chữa sai lầm chọn nhầm đối tác, hãng sữa bột cho trẻ thấp còi hóa "Thánh Gióng" ngành sữa Việt

16/12/2020 10:43

Chỉ trong 10 năm vừa qua, NutiFood đã làm được rất nhiều thứ: trở thành nhà sản xuất sữa bột dinh dưỡng dành cho trẻ em hàng đầu Việt Nam, ra mắt thêm sữa tươi – sữa chua, lấn sân sang mảng cà phê… Ngoài ra, họ còn thành công xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ - Trung Quốc, xây dựng nhà máy ở Thụy Điển…

Góp đất cùng xây dựng thương hiệu cà phê sạch và thật, bầu Đức tuyên bố: "Ai phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi"

Góp đất cùng xây dựng thương hiệu cà phê sạch và thật, bầu Đức tuyên bố: "Ai phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi"

02/07/2020 14:22

"Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tập uống cà phê và tự tin uống rất ngon. Tôi khẳng định chúng tôi làm cà phê thật và rất minh bạch. Nếu ai đi kiểm nghiệm, phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi", bầu Đức tuyên bố.

Bộ Công Thương cảnh báo việc sản xuất đại trà khẩu trang để xuất khẩu sang EU

Bộ Công Thương cảnh báo việc sản xuất đại trà khẩu trang để xuất khẩu sang EU

14/04/2020 09:50

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các tiêu chuẩn về mặt hàng khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế của thị trường EU để tránh dư thừa, thiệt hại về kinh tế.

Lần đầu lên tiếng sau khi rời beGroup, cựu CEO Trần Thanh Hải chỉ ra 2 vấn đề be phải "vật lộn" với Grab: Chúng tôi bỏ ra 1.000 - 2.000 tỷ, thì họ sẵn sàng "vứt" vào thị trường 3.000 tỷ!

Lần đầu lên tiếng sau khi rời beGroup, cựu CEO Trần Thanh Hải chỉ ra 2 vấn đề be phải "vật lộn" với Grab: Chúng tôi bỏ ra 1.000 - 2.000 tỷ, thì họ sẵn sàng "vứt" vào thị trường 3.000 tỷ!

20/02/2020 19:45

Doanh nghiệp Việt chỉ có thể cạnh tranh với ông lớn nước ngoài bằng vốn khi không có cơ chế công bằng. Mà thế nào được gọi là công bằng? Một chuyện vui về công bằng mà nguyên CEO beGroup Trần Thanh Hải từng kể: Có 2 anh chơi trò leo lên tầng 2 bằng thang. Một người dùng thang leo lên trước, sau đó đưa ra luật chơi gọi là "công bằng" với tất cả là: từ giờ mọi người sẽ leo lên mà không dùng thang…

Cựu CEO Be Trần Thanh Hải: Các nền tảng Việt Nam chỉ chiếm dưới 20% doanh thu quảng cáo ở Việt Nam, đó là điều rất đau xót!

Cựu CEO Be Trần Thanh Hải: Các nền tảng Việt Nam chỉ chiếm dưới 20% doanh thu quảng cáo ở Việt Nam, đó là điều rất đau xót!

20/02/2020 19:36

Tại buổi Tọa đàm Chính sách “Ứng dụng Kinh tế Nền tảng Số tăng sức cạnh tranh cho Việt Nam”, ông Trần Thanh Hải - nguyên CEO Be Group, đồng sáng lập VNG Corp cho rằng: "Những dịch vụ quá đặc thù cho đất nước của chúng ta, chúng ta nên có nền tảng riêng".

Sát ngày nghỉ hưu, giám đốc sở vẫn ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sát ngày nghỉ hưu, giám đốc sở vẫn ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

14/01/2020 11:19

Sở Nội vụ Gia Lai đề nghị Sở LĐ-TBXH hủy hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ mà Giám đốc Trần Thị Hoài Thanh ký trước khi nghỉ hưu chưa đầy 1 tháng.

Mới tuyên bố về lòng tự ái thị trường gọi xe không có tên tuổi lớn "quốc tịch" Việt, ông Trần Thanh Hải đã rời khỏi vị trí CEO beGroup

Mới tuyên bố về lòng tự ái thị trường gọi xe không có tên tuổi lớn "quốc tịch" Việt, ông Trần Thanh Hải đã rời khỏi vị trí CEO beGroup

24/12/2019 11:14

Cách đây hơn 3 tháng, ông Trần Thanh Hải, CEO của beGroup còn đăng đàn tuyên bố đầy hứng khởi về việc xây dựng be thành một đế chế hùng mạnh nhằm ghi tên Việt Nam lên bản đồ khu vực trong lĩnh vực siêu ứng dụng.

Ông chủ bút bi Thiên Long: Cơ nghiệp nghìn tỷ dựng nên từ 2 chỉ vàng, 1 chiếc xe đạp cà tàng và chuỗi ngày bán bút dạo khắp các sạp báo ở Sài Gòn

Ông chủ bút bi Thiên Long: Cơ nghiệp nghìn tỷ dựng nên từ 2 chỉ vàng, 1 chiếc xe đạp cà tàng và chuỗi ngày bán bút dạo khắp các sạp báo ở Sài Gòn

30/09/2019 15:07

“Trong 1 tuần tôi chỉ đủ tiền mua nguyên liệu sản xuất được 3 ngày. Ngày thứ 4 tôi đạp xe lòng vòng bán cho các quầy bán báo và thu ngay tiền mặt ngay tại đó, rồi lại dùng vốn đó sản xuất tiếp”, Chủ tịch Thiên Long Cô Gia Thọ nhớ lại.

Founder kiêm CEO Be Group: Tôi khởi sự cùng “be” bởi lòng tự ái của một người Việt Nam và tin rằng “be” sẽ có một chỗ đứng xứng đáng!

Founder kiêm CEO Be Group: Tôi khởi sự cùng “be” bởi lòng tự ái của một người Việt Nam và tin rằng “be” sẽ có một chỗ đứng xứng đáng!

18/09/2019 10:36

Sự thành công đáng kinh ngạc của “be” sau 9 tháng khởi sự không chỉ bởi họ ra đời lúc thị trường gọi xe đã đủ lớn, mà còn nhờ những kinh nghiệm tích lũy được của founder và CEO Trần Thanh Hải sau hơn 20 năm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Đâu là nguyên nhân chính khiến giá vàng nhảy múa liên tục?

Đâu là nguyên nhân chính khiến giá vàng nhảy múa liên tục?

03/09/2019 11:25

Ngay ngày đầu tuần (2-9), khi cả Mỹ và Trung Quốc đã đưa vòng thuế bổ sung có hiệu lực để trả đũa lẫn nhau, vàng đã tăng ngay khi thị trường mở cửa. Theo đó giá tăng lên mức 1.525,86 USD, từ phiên giao dịch yếu ớt trước đó là 1.517,11 USD.

Grab đóng thuế gấp 3 lần Vinasun và góc nhìn khác biệt của CEO Be Group

Grab đóng thuế gấp 3 lần Vinasun và góc nhìn khác biệt của CEO Be Group

07/07/2019 09:43

Được coi như một đối thủ cùng ngành của Grab nhưng CEO Trần Thanh Hải định nghĩa Be là công ty vận tải thay vì công ty công nghệ. Tư duy này khiến góc nhìn của CEO Be Group trong vấn đề đóng thuế của các công ty taxi truyền thống và công ty công nghệ cũng có nhiều khác biệt cần quan tâm.

“Chưa có quy định xác định hàng hoá như nào được gọi là hàng của Việt Nam”

“Chưa có quy định xác định hàng hoá như nào được gọi là hàng của Việt Nam”

04/07/2019 16:13

“Hàng hoá của Việt Nam", "hàng hoá sản xuất tại Việt Nam” là những khái niệm đến thời điểm này vẫn chưa có quy định cụ thể, rõ ràng nhằm xác định, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết.

CEO Be Group Trần Thanh Hải: Doanh nghiệp công nghệ Việt phải làm chủ được hệ sinh thái kết nối số

CEO Be Group Trần Thanh Hải: Doanh nghiệp công nghệ Việt phải làm chủ được hệ sinh thái kết nối số

09/05/2019 11:21

"Dữ liệu người dùng là tài nguyên quốc gia, các DN Việt cần phải làm chủ được tài nguyên này..."

Tổng Giám đốc BE GROUP: “Tôi ủng hộ phán quyết của tòa cho rằng Grab là kinh doanh vận tải”

Tổng Giám đốc BE GROUP: “Tôi ủng hộ phán quyết của tòa cho rằng Grab là kinh doanh vận tải”

29/12/2018 11:28

Trước kiến nghị của Hội đồng xét xử lên Bộ GTVT cần xem Grab là đơn vị kinh doanh vận tải chứ không đơn thuần là công ty cung cấp phần mềm, Tổng Giám đốc BE GROUP Trần Thanh Hải ủng hộ phán quyết này.

Cuộc chiến giành 'miếng bánh tỷ đô' ứng dụng gọi xe ở Việt Nam

Cuộc chiến giành 'miếng bánh tỷ đô' ứng dụng gọi xe ở Việt Nam

29/12/2018 07:56

Trong năm 2018, khi Uber bán cho Grab, Go-Jek vào Việt Nam thông qua Go-Viet, hàng loạt ứng dụng được tung ra như những “chú cáo” nhỏ (Vato, FastGo, Aber, Logivan, Mai Linh Bike, T.Net, 123Xe, Xelo…) dù được đầu tư lớn, nhưng vẫn lẹt đẹt. Bên cạnh đó, nhiều start-up khác như Didi Chuxing (Trung Quốc), MVL (Singapore) cũng tuyên bố sẽ tấn công thị trường Việt.

Trở lên trên