MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trắng đêm phá đá, dọn bùn sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mù Căng Chải

04-08-2017 - 09:23 AM | Xã hội

Các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Quân khu 2 xuyên đêm để giải phóng giao thông sau trận lũ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 3.8.

Khoảng 5h30 sáng 3.8, một trận lũ ống đã quét từ đỉnh núi xuống tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) làm 2 người đã chết, 12 người hiện đang mất tích, và 8 người bị thương… Ảnh: Cường Ngô

Theo người dân, đây là trận lũ lịch sử đối với Mù Cang Chải và không ai ngờ, một nơi tưởng như an toàn ngay trung tâm thị trấn lại xảy ra lũ quét kinh hoàng đến thế. Ảnh: Cường Ngô

Nhiều ngôi nhà chìm trong dòng nước, các vật dụng bị cuốn băng. Ảnh: Cường Ngô

Hậu quả của lũ còn in rõ dấu tích trên tường nhà. Nhiều người buồn bã khi nhìn cảnh sách vở đồ dùng học sinh trộn lẫn vào với bùn đất. Ảnh: Cường Ngô

Xe máy lấm lem trong bùn đất. Ảnh: Cường Ngô

Lũ bất ngờ ập đến khiến nhiều gia đình chưa kịp di chuyển cơ sở vật chất, đồ dùng gia đình. Ảnh: Cường Ngô

Theo đại diện các địa phương, hiện tại, công tác thống kê về thiệt hại vẫn đang được tiến hành; các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… đã đến khu vực rốn lũ để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ảnh: Cường Ngô

Những chiếc máy khoan đa dụng được sử dụng để phá đá, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Cường Ngô

Các lực lượng tích cực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả sau trận lũ quét. Ảnh: Cường Ngô

Có mặt tại hiện trường, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiều nay 4.8 các lực lượng chức năng tỉnh phối hợp cùng với Quân khu 2 đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, đồng thời khắc phục hậu quả sau trận lũ kinh hoàng. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, bởi thời điểm hiện tại (22h30 tối 3.8) trời vẫn còn mưa, nước lũ từ đầu nguồn dội về rất nhiều, khối lượng đất đá lớn, chính vì vậy phải tính toán các biện pháp an toàn như dùng máy móc phá đá, khơi thông dòng nước. Ảnh: Cường Ngô

Theo ông Duy, đến 22h30 lực lượng chức năng đã tìm kiếm thêm được một người mất tích trong tổng số 12 người, là anh Sùng A Tồng (trú tại Lao Chải, Mù Căng Chải), hiện sức khỏe của anh Sùng A Tổng đã ổn định. Cũng theo vị chủ tịch tỉnh, tổ công tác cứu hộ cứu nạn lũ quét ở Mù Căng Chải thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ảnh: Cường Ngô

Theo Cường Ngô

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên