MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tránh bão

Siêu bão Noru đổ bộ: "Nghĩ cảnh ba ở nhà ôm mấy bao cát chèn tôn mà thương"

Siêu bão Noru đổ bộ: "Nghĩ cảnh ba ở nhà ôm mấy bao cát chèn tôn mà thương"

27/09/2022 20:42

Điều duy nhất mà những bạn trẻ xa quê có thể làm là liên tục hỏi thăm tình hình ba mẹ, người thân và cầu mong cơn bão chóng tan…

Ấm lòng khách sạn ở Đà Nẵng miễn phí cho du khách và người dân tránh bão Noru

Ấm lòng khách sạn ở Đà Nẵng miễn phí cho du khách và người dân tránh bão Noru

27/09/2022 16:56

Một khách sạn tại Đà Nẵng đã miễn phí tiền phòng cho du khách đang lưu trú và mở cửa cho người dân vào trú tránh bão.

Xót xa cảnh người Đà Nẵng "chạy ngược chạy xuôi'' mua đồ về chống bão giữa tâm dịch

Xót xa cảnh người Đà Nẵng "chạy ngược chạy xuôi'' mua đồ về chống bão giữa tâm dịch

11/09/2021 13:36

Giữa tâm dịch Covid-19, người dân Đà Nẵng lại hối hả chạy ngược xuôi để mua dụng cụ, dây thép, bao gai… về chằng chống nhà cửa khi bão Côn Sơn đang ngày càng gần bờ.

Jetstar cũng hủy nhiều chuyến bay để "né" bão Sơn Tinh

Jetstar cũng hủy nhiều chuyến bay để "né" bão Sơn Tinh

18/07/2018 14:54

Nhiều chuyến bay đến Nghệ An và Thanh Hóa hôm nay 18/7 bị hủy do ảnh hưởng bão số 3 (bão Sơn Tinh). Lịch tăng chuyến bay bù vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện vào ngày mai 19/7.

Mỹ: kêu gọi toàn dân bật quạt thổi bão bay đi chỗ khác

Mỹ: kêu gọi toàn dân bật quạt thổi bão bay đi chỗ khác

15/09/2017 10:25

Nếu họ thành công, họ sẽ biến thành những huyền thoại.

Philippines sơ tán 700.000 người tránh bão Melor với sức gió cấp 17

Philippines sơ tán 700.000 người tránh bão Melor với sức gió cấp 17

14/12/2015 21:39

Ngày 14/12, giới chức Philippines cho biết hơn 700.000 người tại miền Trung nước này đã phải đi sơ tán trước nguy cơ sóng lớn, lũ lụt và lở đất khi cơn bão nhiệt đới mang tên Melor đổ bộ nước này.

2,5 triệu dân Philippines di tản tránh bão

2,5 triệu dân Philippines di tản tránh bão

06/12/2014 10:22

Ngày 5-12, Chính phủ Philippines tổ chức di tản hàng triệu dân ở các vùng ven biển thuộc miền trung để tránh cơn bão Hagupit.

Chủ tịch QH: Ngành điện, Bộ công thương nghĩ gì khi mấy chục năm người dân chưa có điện?

Chủ tịch QH: Ngành điện, Bộ công thương nghĩ gì khi mấy chục năm người dân chưa có điện?

20/11/2013 09:15

"Chúng ta cơ bản từ bờ tre gốc mà trưởng thành - nơi 73% dân số đang sống, vì nước vì dân mà tập trung ở đây. Phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, làm tốt hơn, đưa ra nhiều cải cách căn cơ hơn".

Trở lên trên