MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triều Tiên đòi 600 tỉ USD/năm để bỏ chương trình hạt nhân?

05-05-2017 - 13:45 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc và Triều Tiên được cho là đang đàm phán các điều kiện để Bình Nhưỡng ngừng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.

Báo The Korea Times (Hàn Quốc) và cổng tin tức Aboluowang (Hồng Kông) ngày 4-5 cho biết Trung Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm bí mật từ tháng 8 năm ngoái. Cuộc đối thoại tiến triển đến mức hai bên đã thảo luận về những điều khoản chi tiết nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THE KOREA TIMES

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THE KOREA TIMES

Triều Tiên được cho là đưa ra 4 điều kiện:

- Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga phải viện trợ tài chính vô điều kiện cho nước này số tiền 600 tỉ USD/năm trong 10 năm tới

- Rút lại toàn bộ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và quốc tế

- Thiết lập hiệp ước hòa bình Mỹ - Triều Tiên

- Đảm bảo an toàn cho chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ tạm ngừng phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân trong vòng 3 năm kể từ ngày ký kết thỏa thuận.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dường như bị đình trệ do Trung Quốc muốn gửi chuyên gia hạt nhân tới Triều Tiên để giám sát việc dỡ bỏ các chương trình này nhưng Bình Nhưỡng không đồng ý.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đang xác minh những thông tin trên.


Ông Kim thăm 2 đảo Jangjae và Mu hôm 4-5. Ảnh: YONHAP

Ông Kim thăm 2 đảo Jangjae và Mu hôm 4-5. Ảnh: YONHAP

Trong một diễn biến khác liên quan tới Triều Tiên, hãng tin KCNA ngày 5-5 thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa tới thăm các đơn vị quân đội đóng tại hai hòn đảo nhỏ phía Tây Nam đất nước. Đồng thời, KCNA tiết lộ Bình Nhưỡng đang cân nhắc kế hoạch tấn công láng giềng miền Nam.

Theo hãng tin này, ông Kim đã tới 2 hòn đảo Jangjae và Mu, cách không xa đảo tiền tuyến Yeongpyeong của Hàn Quốc. Tháng 11-2010, Triều Tiên nã đạn pháo vào đảo Yeongpyeong, giết chết 4 người, bao gồm 2 dân thường. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Triều Tiên vào lãnh thổ Hàn Quốc kể từ cuộc chiến 1950-1953.

Một nguồn tin quân sự Seoul cho hay ông Kim ghé thăm 2 đảo Jangjae và Mu trên một chiếc thuyền nhỏ hôm 4-5 (giờ địa phương). Trên 2 đảo này, Bình Nhưỡng trang bị nhiều bệ phóng rốc-két đa nòng cùng pháo binh, trong đó có một đơn vị pháo binh trên đảo Mu đứng sau vụ tấn công đảo Yeongpyeong cách đây 7 năm.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên