MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trình độ Đại học

Một phó giám đốc trung tâm ở Cà Mau xin nghỉ việc rồi tự rút lại đơn

Một phó giám đốc trung tâm ở Cà Mau xin nghỉ việc rồi tự rút lại đơn

10/04/2024 09:18

Bà P.T.E - Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau có đơn xin nghỉ việc rồi xin rút lại đơn vì đã sắp xếp được công việc gia đình.

Phụ nữ độc thân Trung Quốc đua nhau lập di chúc

Phụ nữ độc thân Trung Quốc đua nhau lập di chúc

05/04/2024 16:03

Ngày càng nhiều người độc thân ở Trung Quốc, đặc biệt là phụ nữ, tìm đến các dịch vụ di chúc để quản lý tài sản của họ tốt hơn.

Ai đứng sau trường Đại học tư thục tại Bắc Ninh có nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả, thậm chí Chủ tịch còn chưa học hết lớp 7?

Ai đứng sau trường Đại học tư thục tại Bắc Ninh có nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả, thậm chí Chủ tịch còn chưa học hết lớp 7?

22/03/2024 07:21

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, trường Đai học tư thục này đã có 18 ngành đào tạo trình độ đại học và 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Hình ảnh lãng mạn ngày lên đường nhập ngũ và lời hẹn '2 năm sau về anh cưới em'

Hình ảnh lãng mạn ngày lên đường nhập ngũ và lời hẹn '2 năm sau về anh cưới em'

26/02/2024 20:47

Sáng 26/2, sau Lễ giao nhận quân năm 2024 được tổ chức đồng loạt tại các địa phương của Hà Nội, gần 4.500 tân binh chia tay người yêu, gia đình lên đường nhập ngũ.

Lo sợ người dân không chịu sinh con, Hàn Quốc trợ cấp cho mỗi em bé 500 triệu đồng từ năm 2024

Lo sợ người dân không chịu sinh con, Hàn Quốc trợ cấp cho mỗi em bé 500 triệu đồng từ năm 2024

25/01/2024 15:59

Từ năm 2006 đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 200 tỷ USD cho kế hoạch khuyến khích người dân sinh con nhưng gần như không hiệu quả.

Cụ bà 75 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược

Cụ bà 75 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược

29/10/2023 16:35

Sáng 29/10, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học được công nhận năm 2023. Trong số hơn 2.600 sinh viên vinh dự nhận bằng, ấn tượng nhất là hình ảnh cụ bà 75 tuổi tóc bạc, chậm rãi lên bục nhận bằng tốt nghiệp ngành Dược.

Bộ trưởng KH&CN đề xuất xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng

Bộ trưởng KH&CN đề xuất xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng

20/07/2023 11:27

Việc xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng có thể tạo đột phá cho tiềm lực KHCN và đổi mới sáng tạo của vùng. Trung tâm này nhất thiết phải có sự kết nối với các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, nhất là Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

VNG thua lỗ suốt cả năm 2022 nhưng thu nhập bình quân nhân viên vẫn tăng lên 25,5 triệu đồng/tháng, ngang ngửa nhiều ngân hàng

VNG thua lỗ suốt cả năm 2022 nhưng thu nhập bình quân nhân viên vẫn tăng lên 25,5 triệu đồng/tháng, ngang ngửa nhiều ngân hàng

21/06/2023 12:20

So với năm 2021, thu nhập bình quân nhân viên VNG năm nay tăng gần 11% trong bối cảnh công ty có năm thua lỗ kỷ lục.

Bộ Giáo dục giải thích việc bỏ quy định đào tạo chất lượng cao ở trình độ đại học

Bộ Giáo dục giải thích việc bỏ quy định đào tạo chất lượng cao ở trình độ đại học

18/06/2023 16:05

Ngay sau khi thông tin về việc bãi bỏ Thông tư 23 ban hành năm 2014 quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học, dư luận băn khoăn liệu có phải chương trình học này chính thức bị xóa bỏ?

Lo ngại đề xuất 'hạ chuẩn' đăng kiểm

Lo ngại đề xuất 'hạ chuẩn' đăng kiểm

28/03/2023 08:30

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất “hạ chuẩn” trong đăng kiểm viên, theo đó đăng kiểm viên không cần tốt nghiệp đại học, các trung tâm bảo dưỡng thành đơn vị đăng kiểm... Tuy nhiên, chuyên gia giao thông bày tỏ lo ngại làm như vậy sẽ tiếp tục xảy ra khủng hoảng.

TP HCM: Lao động có trình độ nghề thất nghiệp thấp

TP HCM: Lao động có trình độ nghề thất nghiệp thấp

19/02/2023 18:00

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, trong số 146.285 người mất việc, được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2022 có 82.839 người là lao động phổ thông, không có bằng cấp chứng chỉ (chiếm 56,62%).

Một ngành nghề mà người trẻ từng "ngại" vì lương thấp, giờ trả lương 55 triệu đồng/tháng nhưng vẫn rất thiếu người

Một ngành nghề mà người trẻ từng "ngại" vì lương thấp, giờ trả lương 55 triệu đồng/tháng nhưng vẫn rất thiếu người

01/12/2022 07:59

Với nhu cầu nhân lực rất lớn, ngành học này luôn nằm trong tình trạng thiếu người. Do đó, rất nhiều đơn vị tuyển dụng ngày càng nâng cao đãi ngộ để thu hút ứng viên.

Tại sao các nhà máy Trung Quốc lại đòi công nhân có bằng đại học?

Tại sao các nhà máy Trung Quốc lại đòi công nhân có bằng đại học?

10/07/2022 20:00

Nhiều nhà máy ở Trung Quốc đăng tuyển trình độ đại học hoặc thậm chí thạc sĩ cho công nhân của mình.

Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí

Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí

20/05/2022 10:50

Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông qua mức thu học phí mới cho năm học 2022 - 2023. Theo đó, mức học phí của một số chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học ghi nhận tăng 70%.

Ngành học HOT nhất những năm gần đây, xếp số 1 trong danh sách "khát" nhân lực trong 10 năm tới: Lương tính bằng USD

Ngành học HOT nhất những năm gần đây, xếp số 1 trong danh sách "khát" nhân lực trong 10 năm tới: Lương tính bằng USD

16/05/2022 19:53

Có những chyên gia giàu kinh nhiệm có thể nhận mức lương lên tới 162.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) mỗi năm, tương đương 13.500 USD (khoảng 312 triệu đồng) mỗi tháng.

Lương lao động sơ cấp nghề Việt Nam cao hơn hẳn so với lao động trung cấp hay cao đẳng: Chuyên môn có phản ánh đúng thu nhập?

Lương lao động sơ cấp nghề Việt Nam cao hơn hẳn so với lao động trung cấp hay cao đẳng: Chuyên môn có phản ánh đúng thu nhập?

14/09/2021 10:19

Lao động có trình độ đại học và trên đại học luôn có thu nhập bình quân trong top, với quý đầu năm nay là 9,8 triệu đồng/tháng. Song điều này không có nghĩa là trình độ chuyên môn càng cao thì thu nhập càng cao, nhất là khi nhóm lao động có trình độ sơ cấp lại có thu nhập bình quân (8 triệu/tháng) cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng.

Đại học Hà Nội: Thi 9 điểm/môn mới vào được trường nhưng vừa tốt nghiệp sinh viên đã có mức lương "ngon"

Đại học Hà Nội: Thi 9 điểm/môn mới vào được trường nhưng vừa tốt nghiệp sinh viên đã có mức lương "ngon"

30/08/2021 19:52

Theo một số dự đoán, điểm chuẩn năm nay của HANU có thể tăng từ 1-2 điểm.

Vì sao lao động chưa đi học hoặc chỉ học sơ cấp ít thất nghiệp, còn trình độ đại học trở lên lại thất nghiệp nhiều?

Vì sao lao động chưa đi học hoặc chỉ học sơ cấp ít thất nghiệp, còn trình độ đại học trở lên lại thất nghiệp nhiều?

05/04/2021 09:32

Theo Điều tra lao động việc làm năm 2019 Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây, nhóm chiếm tỷ trọng thấp nhất trong số lao động thất nghiệp là “sơ cấp nghề, chưa đi học/qua đào tạo và trung cấp” với tỷ lệ tương ứng là 1,9%, 2,1% và 4,7%.

Hé lộ hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Hé lộ hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ

22/07/2020 11:50

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đào tạo, tuyển sinh của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ sau khi tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường.

Trở lên trên