MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trở thành quán quân PCI 2017, Quảng Ninh hút vốn đầu tư lớn

Từ chỗ chỉ đứng thứ 58/63 vào năm 2007, Quảng Ninh vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017. “Cú hích” này sẽ tạo xung lực cho phát triển kinh tế nơi mảnh đất địa đầu Đông Bắc, nhất là ở những thế mạnh như du lịch, bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng và những ngành dịch vụ khác.

Ấn tượng PCI

Chỉ số PCI được đánh giá là 1 trong những chỉ số quan trọng đo lường sự phát triển của địa phương. Vươn dần vào top 5 và đến nay vượt lên cả Đà Nẵng, sự bứt phá của Quảng Ninh là một ấn tượng không thể phủ nhận.

Theo khảo sát, có đến 7/10 chỉ số thành phần đánh giá PCI của Quảng Ninh đều tăng điểm so với năm trước. Cụ thể, tiếp cận đất đai tăng từ 6,07 lên 6,43 điểm, chi phí thời gian (6,86 lên 7,73 điểm), cạnh tranh bình đẳng (từ 5 lên 6,35 điểm), tính năng động của chính quyền tỉnh (5,7 lên 6,41 điểm)…

Có mặt tại lễ công bố, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: suốt thời gian qua, tỉnh rất chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh. Đầu tiên là rà soát để nhận diện những điều doanh nghiệp chưa hài lòng. Tiếp đến là xử lý "tiếng nói của doanh nghiệp" qua bộ chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương. Trong 5 năm qua, Quảng Ninh tập trung cải cách hành chính qua việc vận hành mô hình Trung tâm Hành chính công và thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí.

Shophouse Sun Plaza Grand World đang hút lượng lớn vốn đầu tư.

Trong tương lai, Quảng Ninh phấn đấu tăng điểm bình quân chung, cải thiện các điểm số chưa cao. Thách thức “người dẫn đầu” sẽ càng tạo hưng phấn và mức điểm 71,69 hiện tại cho thấy dư địa cải cách vẫn hứa hẹn động lực phát triển.

"Quán quân mới Quảng Ninh chính là nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến cải cách táo bạo và hiệu quả", TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá về bước tiến của địa phương này.

Và “cú hích” hút vốn đầu tư

Với lãnh đạo Quảng Ninh, nửa thập kỷ không chỉ đơn thuần là hành trình chạy theo những nấc thang lên đỉnh PCI, mà còn là cuộc maraton cật lực để thu hút lượng vốn FDI lớn, tới trên 6 tỷ USD. Quảng Ninh đang “sở hữu” những con số ấn tượng với trên 14 ngàn doanh nghiệp hoạt động, vượt 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội GRDP, tăng trưởng 10,2%, lần đầu tiên thu ngân sách nội địa đạt trên 27 ngàn tỷ, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.528 USD.

Tới đây, Quảng Ninh sẽ còn đón nhận nhiều khởi sắc mới. Trước ngày 30/6, cao tốc Hải Phòng - Vân Đồn được kết nối sẽ “góp” khoảng 200 km đường cao tốc (bằng 1/10 cả nước). Dự báo khi đặc khu kinh tế Vân Đồn ra đời vào giữa năm nay sẽ tiếp tục tạo đà cho du lịch, BĐS tăng trưởng. Như báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sau quý 1/ 2018, ngành kinh doanh BĐS tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất cả nước, đạt 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng số vốn đăng ký. Con số này tăng trưởng mạnh ở những địa phương có các chỉ số cải thiện môi trường đầu tư tích cực như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội v.v…

Đồng hành cùng những sáng kiến cải cách hiệu quả của chính quyền, nhà đầu tư cũng góp sức bằng các sản phẩm quy mô. Trong đó phải kể tới Sun Plaza Grand World, quần thể nhà phố thương mại hiện đại của Tập đoàn Sun Group vừa ra mắt thị trường, tọa lạc ngay vị trí trung tâm Bãi Cháy, trên đường Hạ Long – đường giao thương huyết mạch của thành phố biển, giữa tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex, dự án nghỉ dưỡng Sun Premier Village Ha Long Bay, kề bên Quảng trường Sun Carnival Plaza rộng hơn 13ha.

Dự án đang là tâm điểm tại khi trường BĐS Hạ Long với con số ấn tượng: 70% số căn được giới thiệu trong sự kiện giới thiệu dự án ngày 25/3 vừa qua được đặt chỗ trong vòng chưa đầy 2h. Shophouse Morocco (Ma-rốc) và Australia vừa ra mắt với thiết kế khác lạ theo phong cách đa châu lục. Trong đó, phân khu shophouse Australia sát biển phù hợp để kinh doanh boutique hotel sang trọng. Còn shophouse Morocco nằm ngay trục đường lớn, mang tới cơ hội kinh doanh nhà hàng, café, bar, dịch vụ…

Hạ Long sẽ có Quảng trường Sun Carnival Plaza quy mô lớn và hiện đại.

Tham chiếu thêm tín hiệu tích cực của Quảng Ninh, có thể thấy du lịch vẫn tiếp tục là “cú hích” quan trọng cho BĐS du lịch, nghỉ dưỡng, trong đó có shophouse phát triển nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Năm 2017, Hạ Long đón gần 9,87 triệu lượt khách du lịch, tăng khoảng 18%, riêng khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt. Còn chỉ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chưa bao giờ Hạ Long chứng kiến tình trạng “cháy phòng” như vậy, với lưu lượng khách tăng hơn 21%. Hiện Quảng Ninh lại đang tiếp tục dốc sức, chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm du lịch quốc gia 2018.

Trong hành trình đó, quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí do Tập đoàn Sun Group phát triển tại Hạ Long hứa hẹn sẽ thiết lập tâm điểm giao thương, giao lưu kinh tế, văn hóa mới của Quảng Ninh nói riêng, khu vực miền Bắc nói chung, góp phần phát triển mạnh du lịch, kinh tế của TP kỳ quan, đồng thời đem lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư đi trước.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên