MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump nói Fed đã "phát điên" sau khi Dow Jones lao dốc đến hơn 830 điểm

11-10-2018 - 09:45 AM | Tài chính quốc tế

Ông Trump đã công khai chỉ trích Cục dự trữ Liên bang (Fed) sau một ngày giao dịch đầy thảm khốc với sự lao dốc của Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq.

Đây là ý kiến của Tổng thống Trump về động thái của Fed sau màn "tắm máu" tại phố Wall của thị trường chứng khoán nước này, dẫn đến ngày giao dịch tồi tệ nhất của Dow Jones và S&P 500 kể từ tháng 2. Trong khi đó, Nasdaq Composite đã "đón nhận" ngày đen tối nhất kể từ thời điểm những cử tri tại Anh lên kế hoạch gây rối loạn thị trường nhằm để đưa nước này rời khỏi Liên Minh châu Âu (EU) vào tháng 6 năm 2016.

Tóm lại, đây là một ngày giao dịch đầy thảm khốc đối với một chính quyền rất quan tâm và theo dõi sát sao diễn biến của thị trường chứng khoán, ít nhất một phần thì đó chính là thước đo cho sự thành công của những chính sách kinh tế, trong đó có việc bãi bỏ quy định và cắt giảm thuế doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Trump nói rằng những nỗ lực đó đang bị các chính sách của Fed gây áp lực, bởi ngân hàng trung ương này đã tăng lãi suất 3 lần trong năm nay và đã đưa ra thông báo rằng có thể sẽ thêm một lần nâng lãi suất nữa trước thời điểm cuối năm.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra trước buổi phát biểu tại Erie (tiểu bang Pennsylvania) lại là một lời chỉ trích nữa đối Fed và chủ tịch Powell nói riêng. Cuối tháng 8, theo Reuters, Trump "không vui vẻ" với Powell, người mà ông đã nghĩ rằng mình sẽ cần "giúp đỡ nhiều hơn".

Trump cũng phàn nàn về những động thái của Fed tại một buổi gây quỹ của Hamptons rằng Powell là một nhà hoạch định chính sách "tiền rẻ".

Các nhà đầu tư dường như đang phản ứng với chi phí vay tăng ổn định, điều này được phản ánh trong việc lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã leo lên khoảng 3,25%, đánh dấu mức đỉnh trong vòng 7 năm.

Việc một tổng thống Mỹ công khai chỉ trích, phàn nàn về các chủ tịch của Fed là một điều chưa từng có tiền lệ, bởi việc ông Trump chỉ trích Powell có thể được coi là một mối đe doạ đối với một ngân hàng trung ương độc lập có thể tự đưa ra những quyết định về việc thay đổi chính sách tiền tệ.

Hương Giang

MarketWatch

Trở lên trên