MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trump ra hình phạt mạnh nhất với Nga vì can thiệp bầu cử

16-03-2018 - 13:32 PM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên Tổng thống Mỹ chịu trừng phạt Moscow vì cáo buộc can thiệp.

Hôm thứ năm (15/3), Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với 5 tổ chức và 19 cá nhân Nga để trả đũa việc Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái và nhiều “vụ tấn công mạng nguy hiểm” khác, nỗ lực lớn nhất để chống lại Moscow kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Các đối tượng bị "trả đũa" lần này là Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA), một nhóm người Nga chuyên phát tán các bài viết chính trị chia rẽ trên mạng xã hội Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 và Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, một người tài trợ cho IRA và có quan hệ sâu sắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lệnh phạt cũng được áp dụng với 13 cá nhân khác bị Cố vấn đặc biệt Robert Mueller truy tố vì tham gia vào các nỗ lực can thiệp bầu cử và 2 cơ quan tình báo Nga, Cơ quan An ninh Liên bang và Cơ quan Tình báo Trọng yếu.

Trump ra hình phạt mạnh nhất với Nga vì can thiệp bầu cử - Ảnh 1.

Ông Trump nhiều lần khẳng định ông Putin không đứng sau những vụ tấn công vào hệ thống bầu cử Mỹ (Nguồn: CNN).

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần "lờ" đi việc Moscow can thiệp nhưng cuối cùng vẫn phải ra lệnh trừng phạt theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ. Bước đi này cũng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức đang lên án Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái trên đất Anh, gọi đây là "vi phạm rõ ràng" đối với luật pháp quốc tế. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Theresa May và đồng ý rằng "dường như người Nga đứng sau vụ việc".

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên