MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Nam Group: Ông chủ dự án chống ngập nghìn tỷ

Trung Nam Group nổi lên là một trong những đại gia bất động sản tại Đà Nẵng khi sở hữu hàng loạt dự án nghìn tỷ. Mới đây, công ty này còn làm chủ đầu tư xây dựng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại Tp.HCM.

Trung Nam Group nổi lên gần đây với tư cách là nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ cho TPHCM. Được thành lập từ năm 2004, sau 14 năm hoạt động với các lĩnh vực Thủy điện, xây dựng, bất động sản...vốn điều lệ của Trung Nam tính đến tháng 11/2015 đạt 2.000 tỷ.

Hiện nay ông Nguyễn Tâm Thịnh đang giữ chức chủ tịch HĐQT. Trong chiến lược kinh doanh đến năm 2020, Trungnam Group đặt mục tiêu trở thành một Tập đoàn lớn mạnh về tài chính, nhân lực, đầu tư đa ngành với tổng tài sản đạt mức 3 tỷ USD.

Những năm 2008-2011, Trung Nam Group là một cái tên khá nổi tại Đà Nẵng khi cùng lúc là nhà đầu tư hai dự án lớn nhất tại Đà Nẵng. Đó là Dự án Golden Hills có tổng vốn đầu tư 1,67 tỷ USD và Dự án tháp đôi cao nhất Miền Trung 180 triệu USD tại Đà Nẵng (Trung Nam đã rút khỏi dự án này).

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đang xây dựng sáu cống kiểm soát triều lớn gồm cống Bến Nghé, cống Tân Thuận, cống Phú Xuân, cống Mương Chuối, cống Cây Khô, cống Phú Định và xây dựng khoảng 7 - 8 km đê kè ở các đoạn xung yếu ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh, 68 cống nhỏ từ sông Vàm Thuật đến sông Mương Chuối.

Theo Trung Nam Group, hiện TP.HCM có hơn 60% diện tích mặt đất thấp hơn mực nước đỉnh triều và khoảng 70% diện tích nằm trên nền đất yếu đang bị lún nền. Nên ngập úng ngày càng nghiệm trọng. Do vậy, dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảm bảo mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vùng có diện tích 570km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Ngăn không cho triều xâm nhập vào trung tâm thành phố.

Bên cạnh dự án chống ngập quy mô lớn 10.000 tỷ đồng được xây dựng tại Tp.HCM, Trung Nam Group hiện đang đầu tư xây dựng một dự án BĐS quy mô rất lớn tại Tp. Đà Nẵng, đó là khu đô thị Golden Hills. Được khởi công ngày 9/4/2011, Golden Hills trải rộng trên 350 ha với tổng vốn đầu tư 1,67 tỷ USD. Theo quy hoạch, đây sẽ là một đại dự án với 5 khu chức năng chính gồm Khu biệt thự cao cấp, khu đô thị sinh thái, khu đô thị trung tâm, khu thể dục thể thao và khu vui chơi giải trí...


Phối cảnh siêu dự án sau khi hoàn thiện

Phối cảnh siêu dự án sau khi hoàn thiện

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng, do quy mô dự án lớn trải rộng ở nhiều địa phận trên địa bàn TP Đà Nẵng nên khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng gặp không ít khó khăn.

Những năm gần đây, cả chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã nổ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án. UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của Sở Xây dựng hủy đồ án sử dụng đất khu vực phía Tây Golden Hills (giai đoạn 1) - Golden Hills mở rộng có diện tích lên đến 900 ha.

Dự kiến năm 2014 Golden Hills sẽ hoàn thành, trở thành một trong những khu đô thị mới lớn nhất tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ. Đến nay nhiều khu vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng sau 4 năm khởi công.

Mộc Lan

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên