MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: “Hổ” đầu tiên bị khởi tố trong năm 2019

06-01-2019 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 4/1, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ủy ban Giám sát quốc gia đã ra thông báo về việc “song khai” (khai trừ đảng và công chức) đối với Tăng Chí Quyền, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Mặt trận tỉnh ủy Quảng Đông, chuyển sang cơ quan viện kiểm sát khởi tố theo pháp luật.

Tăng Chí Quyền đã trở thành “Hổ” đầu tiên bị “song khai” trên toàn quốc trong năm 2019. Thông báo nói, Quyền và người thân đã kết thành nhóm lợi ích, lợi dụng quyền thẩm định, phê duyệt tiền vốn để nhận thầu công trình trên nhiều lĩnh vực, cấu kết với các chủ tư nhân, dùng danh nghĩa “hành vi thương nghiệp hợp pháp” để che đậy hành động “quyền - tiền giao dịch”.

Tăng Chí Quyền sinh năm 1963, quê Quảng Đông, vào Đảng 1984, cử nhân khoa Kinh tế thương mại, Đại học Kinh tế Tài chính Trung Nam, Thạc sĩ Quản lý Công thương, Kế toán viên cao cấp, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quyền về công tác tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông; từ nhân viên Phòng Tài chính doanh nghiệp, ông ta leo dần lên Phó phòng, Trưởng phòng, năm 2003 là Phó Giám đốc, 2010 là Giám đốc Sở Tài chính; suốt hơn 30 năm liên tục ở Sở Tài chính. Tháng 5/2017 được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Năm 2013, Quyền trở thành đại biểu Quốc hội; tháng 1/2018 được cử làm Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa 13. Tháng 4/2018, ông ta được cử giữ chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh ủy Quảng Đông.

Sáng ngày 11/7/2018, theo kế hoạch Tăng Chí Quyền sẽ tham dự Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy; nhưng trước khi vào họp, ông ta bị các nhân viên của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) đưa đi điều tra. Trước đó, cuối tháng 5/2018, Tổ Tuần thị số 12 Trung ương đã kết thúc công tác thanh tra đối với tỉnh Quảng Đông, Tăng Chí Quyền trở thành Ủy viên thường vụ tỉnh ủy đầu tiên bị ngã ngựa khi đang tại chức sau Đại hội 19 (10/2017). Theo thông tin nội bộ thì Tăng Chí Quyền ngã ngựa do liên quan đến thời gian ông ta công tác tại Sở Tài chính.

Theo thông báo về việc “song khai”, qua điều tra đã phát hiện: Tăng Chí Quyền vi phạm kỷ luật chính trị, đối kháng tổ chức thẩm tra; vi phạm 8 điều quy định của Trung ương, tiếp đãi vượt tiêu chuẩn công vụ, chấp  nhận các cuộc du ngoạn ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch trong công tác; vi phạm kỷ luật tổ chức, không báo cáo thật vấn đề khi được tổ chức hỏi đến, giúp người khác mưu lợi trong lựa chọn, đề bạt cán bộ rồi nhận tiền; vi phạm kỷ luật liêm khiết, giúp người thân mưu lợi trong hoạt động kinh doanh, hoạt động doanh lợi trái quy định, nhận tiền và quà biếu. Không những thế, Tăng Chí Quyền còn vi phạm kỷ luật công tác, vi phạm chính sách; vi phạm kỷ luật sinh hoạt, lợi dụng chức quyền và tiện lợi của chức vụ, địa vị để mưu lợi cho người khác rồi nhận số của cải cực lớn, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Thông báo viết, Tăng Chí Quyền là cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng đã đánh mất niềm tin lý tưởng, xa rời tôn chỉ của đảng, biến quyền lực công trở thành công cụ mưu lợi riêng, cùng người thân kết thành nhóm lợi ích, lợi dụng quyền thẩm định, phê duyệt tiền vốn tài chính để nhận thầu công trình trên nhiều lĩnh vực, câu kết với các ông chủ doanh nghiệp tư nhân, dùng “hành vi thương mại hợp pháp” để che đậy thực tế “quyền tiền giao dịch”, vi phạm nghiêm trọng  kỷ luật đảng, cấu thành vi phạm pháp luật và có dấu hiệu phạm tội chức vụ; “trở thành điển hình sau Đại hội 18 vẫn không biết sợ, không ngừng tay, tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu xa, cần phải xử lý nghiêm túc”.

Căn cứ quy định của Điều lệ Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc và Luật Giám sát Trung Quốc, Hội nghị Ủy ban thường vụ UBKTKLTW họp báo cáo trung ương phê chuẩn quyết định khai trừ đảng tịch, Ủy ban Giám sát quốc gia khai trừ công chức đối với Tăng Chí Quyền; chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội Đảng 19, tịch thu tất cả những thu nhập có được do vi phạm kỷ luật và pháp luật; chuyển vấn đề phạm tội của Quyền cùng tang vật sang cơ quan viện kiểm sát thẩm tra khởi tố theo pháp luật.

Ngày 11/7/2018, sau 3 tháng được trao chức Trưởng Ban Mặt trận thống nhất tỉnh ủy thì Tăng Chí Quyền ngã ngựa; trở thành Ủy viên thường vụ tỉnh ủy tại chức đầu tiên trên toàn quốc bị điều tra. Tăng Chí Quyền cũng là “Hổ” thứ 5 ở Quảng Đông bị quật ngã. 4 người trước đó là: Vạn Khánh Lương (tù chung thân), Chu Minh Quốc (nguyên Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh, tử hình hoãn thi hành 2 năm), Lý Gia (Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Chu Hải, 13 năm tù), Lưu Chí Canh (Phó tỉnh trưởng, tù chung thân).

Sau khi Quyền ngã ngựa, có thêm một Ủy viên thường vụ tỉnh ủy nữa bị điều tra. Đó là Tiền Dẫn An, Ủy viên thường vụ, Tổng thư ký tỉnh ủy Giang Tây Tiền Dẫn An, bị UBKTKLTW - Ủy ban Giám sát quốc gia điều tra ngày 1/11/2018, nhưng hiện việc điều tra chưa kết thúc.

Theo Nhân dân Nhật báo ngày 2/1/2019, trong báo cáo của UBKTKLTW, trong năm 2018 có tất cả 23 cán bộ diện trung ương quản lý bị điều tra, 21 người bị xử lý kỷ luật. Về mức độ xử lý, trong năm 2018 có 21 cán bộ diện trung ương quản lý, 18 đã bị khai trừ đảng tịch, 15 bị chuyển sang cơ quan kiểm sát để khởi tố, 4 người bị giáng cấp, khai trừ lưu đảng...

Theo Lan Hương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên