MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc hủy đàm phán thương mại, sẽ chỉ cử đại diện sang Washington sau tháng 11

22-09-2018 - 17:27 PM | Tài chính quốc tế

Ngoài vòng đánh thuế mới trị giá 200 tỷ USD sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9, phía Mỹ hôm qua tiếp tục có động thái cứng rắn khi tuyên bố trừng phạt Bộ Quốc phòng Trung Quốc và đây là nguyên nhân khiến phía Trung Quốc hủy đàm phán.

Trung Quốc đã hủy các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và nhiều khả năng sẽ không ngồi lại với Washington cho đến khi Mỹ hoàn tất cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Theo đó, Bắc Kinh đã rút lại kế hoạch sẽ gửi 1 đoàn đàm phán tới Washington vào tuần tới. Trước đó tờ Wall Street Journal cũng đưa tin Trung Quốc hủy kế hoạch cử Phó Thủ tướng Liu Hạc và một phái đoàn cấp trung sang Mỹ.

Ngoài vòng đánh thuế mới trị giá 200 tỷ USD sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9, phía Mỹ hôm qua tiếp tục có động thái cứng rắn khi tuyên bố trừng phạt Bộ Quốc phòng Trung Quốc và đây là nguyên nhân khiến phía Trung Quốc hủy đàm phán.

Chính quyền Trump cho rằng Mỹ cần phải hành động để phản đối các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài của nước Mỹ, bất chấp việc rủi ro gia tăng đang gây ra những tác động tiêu cực cho người tiêu dùng Mỹ.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã lên tiếng phản đối Tổng thống Trump sử dụng thuế quan để buộc nền kinh tế Trung Quốc phải thay đổi. Các công ty từ Walmart đến Gap và Samsonite cho biết họ sẽ phải tăng giá sản phẩm nếu như thuế nhập khẩu ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nếu như ông Trump đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, mọi mặt hàng tiêu dùng từ điện thoại di động, giày dép đến quần áo đều sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên mới đây ông Trump vẫn có những lời lẽ rất cứng rắn nhằm vào Trung Quốc, báo hiệu chiến tranh thương mại sẽ không sớm kết thúc.

"Đã đến lúc bày tỏ quan điểm về Trung Quốc. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Họ đã gây tổn hại cho nước Mỹ trong suốt một thời gian dài", Tổng thống Mỹ trả lời phỏng vấn của Fox News.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhận định phạm vi ảnh hưởng của thuế quan đang dần mở rộng đến nỗi người Mỹ không thể không chú ý đến những đợt tăng giá.

"Chúng tôi đang cố gắng làm những thứ ít ảnh hưởng nhất đến người tiêu dùng, rà soát từng mặt hàng để đảm bảo có thể trừng phạt Trung Quốc nhưng sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ ở mức độ ít nhất", ông nói.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên