MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc miễn thuế hơn 30 mặt hàng thủy sản Việt Nam

29-05-2019 - 21:12 PM | Thị trường

Trung Quốc đã xác nhận 33 mặt hàng thủy sản của Việt Nam được phép nhập khẩu miễn thuế vào nước này.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), Sở Công Thương Lào Cai vừa cung cấp 33 mặt hàng thủy hải sản đã được phía Trung Quốc xác nhận nhập khẩu miễn thuế vào Trung Quốc.

Nhằm góp phần đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thủy, hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phối hợp với Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức Hội nghị kết nối giao thương thủy, hải sản Việt Nam năm 2019 tại Hà Khẩu vào ngày 29-5 tới.

Trung Quốc miễn thuế hơn 30 mặt hàng thủy sản Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng hải sản thế mạnh của Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu vào Trung Quốc.

Các mặt hàng này đều thuộc sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như tôm hùm, tôm sú, tôm biển, cá tuyết, nghêu, cá tra đông lạnh, cá nục gai, cá ngừ đại dương, cá basa, bạch tuộc....

VASEP thông tin thêm, hiện có hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Trong đó có khoảng 45 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa, gần 50 doanh nghiệp xuất khẩu tôm và một số doanh nghiệp hải sản.

Với việc Trung Quốc nới lỏng chính sách nhập khẩu, thủy, hải sản Việt Nam đang rộng đường tiến vào thị trường đông dân nhất thế giới. Trung Quốc được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng và có tiềm năng tiêu thụ thủy sản lớn, với giá trị nhập khẩu thủy sản Việt Nam lên đến trên 1 tỉ USD/năm.

Đây là cơ hội tốt để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp của Việt Nam nắm bắt, cập nhật những thông tin về cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu hàng thủy, hải sản của phía Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai–Hà Khẩu. Đồng thời là dịp để các cơ quan chức năng phía Trung Quốc nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu thủy, hải sản của Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên