MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc phát đi tín hiệu nhượng bộ với Mỹ, Dow Jones ghi nhận đà tăng 4 phiên liên tiếp

10-09-2019 - 07:19 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã đạt đà tăng trong phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Hai, trong bối cảnh thị trường lạc quan hơn về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đà giảm của cổ phiếu công nghệ phần nào kéo lại sự hứng khởi.

Dow Jones tăng 38,05 điểm, tương đương 0,2%, đóng cửa ở mức 26.835,51 điểm. Trong khi đó, S&P 500 đóng cửa phiên gần như không thay đổi nhiều, với 2.978,43 điểm, kết thúc đà tăng 3 ngày liên tiếp. Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống còn 8,087,44 điểm. Các cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ lại có diễn biến vượt trội hơn, khi Russell 2000 tăng 1,3% lên 1.524,23 điểm, đạt tăng liên tiếp trong 3 trên bốn phiên.

Caterpillar là cổ phiếu đóng góp mức tăng mạnh nhất cho Dow Jones, tăng 3,7%và ghi nhận diễn biến tốt nhất kể từ ngày 4/1.

Đà tăng nhẹ của phiên này giúp Dow Jones chỉ còn cách mức đỉnh hồi tháng 7 là 2,1%. S&P 500 và Nasdaq cách mức đỉnh là 1,6% cà 3%.

Các chỉ số chính bắt đầu đón nhận sự khởi sắc khi một báo cáo của Politico phát hành hôm thứ Sáu cho biết Trung Quốc đã đề nghị vào tuần trước việc gia tăng mua nông sản của Mỹ, nếu Mỹ giảm cắt giảm những quy định hạn chế với Huawei. Lời đề nghị của Trung Quốc cũng có thể tuỳ thuộc vào việc Mỹ hoãn mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu trị giá khoảng 250 tỷ USD của Trung Quốc, báo cáo cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết vào sáng thứ Hai rằng, Trung Quốc và Mỹ có một "thỏa thuận về khái niệm" về các cơ chế thực thi xung quanh hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ, một trong những chi tiết gây tranh cãi trong những cuộc đàm phán của hai nước.

Cổ phiếu của Alphabet đã giảm 1% sau khi truyền thông đưa tin về việc 50 luật sư đang tham gia một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google.Alphabeti sau đó hồi phục và đóng cửa phiên chỉ giảm 0,1%. Cổ phiếu Microsoft giảm  1,1%. Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 giảm 0,7%.

Cổ phiếu J.P. Morgan Chase đã tăng 2,5%. Citigroup tăng 4,3% trong khi Bank of America tăng 3,3%. Diễn biến khởi sắc của cổ phiếu nhóm ngân hàng diễn ra khi lợi suất Kho bạc giao dịch cao hơn. Lợi suất trái phiếu 10 năm giao dịch ở mức 1,63% trong khi lợi suất 2 năm tăng lên 1,58%.


Hương Giang

CNBC

Trở lên trên