MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tố Mỹ “gây suy giảm ổn định toàn cầu”

24-07-2019 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Trong sách trắng quốc phòng vừa được công bố, Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây suy giảm ổn định toàn cầu...

Sách trắng mang tựa đề "Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới" nói rằng Mỹ đã kích động đua tranh giữa các nước lớn. Tài liệu này nhận định "hệ thống và trật tự an ninh quốc tế bị làm suy yếu bởi chủ nghĩa bá quyền gia tăng, chính trị sức mạnh, chủ nghĩa đơn phương, các cuộc xung đột và chiến tranh khu vực liên tục diễn ra".

Theo hãng tin Bloomberg, ngôn ngữ trong sách trắng quốc phòng này của Trung Quốc có sự khác biệt lớn so với sách trắng lần trước - tài liệu tập trung vào nỗ lực cải thiện hợp tác quân sự giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra một báo cáo tố Trung Quốc "gây hấn kinh tế". Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ gọi Trung Quốc là "đối thủ chiến lược".

Theo dữ liệu mà sách trắng đưa ra, chi tiêu quân sự tính theo phần trăm tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc đã giảm còn 1,27% trong năm 2017, so với mức đỉnh 5,43% vào năm 1979.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế bùng nổ, và vươn lên thành nước có ngân sách quân sự lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo Bình Minh

VnEconomy

Trở lên trên