MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng ban kiểm soát Hóa chất Việt Trì (HVT) bị tạm giam vì tham ô tài sản chỉ sau hơn 1 tháng nhậm chức

Ngày 1/6/2018, CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) đã nhận được thông báo số 154 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về việc tạm giam bị can đối với bà Lưu Thị Tình – Trưởng ban kiểm soát công ty vì hành vi tham ô tài sản.

Theo tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 1/6/2018, CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) đã nhận được thông báo số 154 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về việc tạm giam bị can đối với bà Lưu Thị Tình – Trưởng ban kiểm soát công ty vì hành vi tham ô tài sản.

Đáng chú ý, bà Lưu Thị Tình mới được bổ nhiệm làm Trưởng ban kiểm soát Hóa chất Việt Trì từ ngày 20/4/2018, thay cho bà Triệu Thị Ngọc Giang từ nhiệm.

Theo tìm hiểu, bà Lưu Thị Tình sinh năm 1987 và làm nhân viên phòng kế toán Hóa chất Việt Trì từ tháng 5/2013 tới trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban kiểm soát.

Trong phiên giao dịch 4/6, cổ phiếu HVT đã giảm 4.400 đồng (9,1%) xuống 44.100 đồng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn 34% so với thời điểm đầu năm.

Kết quả kinh doanh khả quan trong những năm gần đây đã giúp cổ phiếu HVT liên tiếp tăng trưởng, bất chấp biến động thị trường. Trong năm 2017, Hóa Chất Việt Trì đạt doanh thu 815 tỷ đồng – tăng 28%; Lợi nhuận trước thuế 71 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước đó và cũng là con số kỷ lục cả về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp kể từ khi thành lập. Năm 2018, công ty tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với doanh thu 926 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Không chỉ có KQKD tích cực, Hóa chất Việt Trì còn chi trả cổ tức khá cao. Riêng năm 2018, công ty đặt mục tiêu chỉ trả cổ tức 35% bằng tiền mặt. Hiện tại, Vinachem đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 70% cổ phần công ty.

Trưởng ban kiểm soát Hóa chất Việt Trì (HVT) bị tạm giam vì tham ô tài sản chỉ sau hơn 1 tháng nhậm chức - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu HVT từ khi niêm yết tới nay

   

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên