MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng ban Tổ chức TƯ nói về vụ ông Vũ Huy Hoàng

26-10-2016 - 20:24 PM | Xã hội

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính trao đổi bên lề QH sáng nay về bất cập trong bổ nhiệm cán bộ liên quan đến nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Kết luận của UB Kiểm tra TƯ đối với ông Vũ Huy Hoàng chỉ ra hàng loạt bất cập trong việc bổ nhiệm cán bộ của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ông có thể cho biết quan điểm?

- UB Kiểm tra TƯ theo đúng quy trình đang làm theo đúng nguyên tắc Đảng, quy định của pháp luật.

XEM CLIP:

Ví dụ những trường hợp cán bộ mà Ủy ban nêu ra trong kết luận là người làm công tác tổ chức, ông đánh giá như thế nào?

- Họ làm theo thẩm quyền, trách nhiệm và tôi nghĩ đánh giá của UB Kiểm tra theo cơ quan chuyên môn. Các cơ quan chuyên môn phải căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trường hợp của con trai của ông Vũ Huy Hoàng có nên thu hồi lại quyết định bổ nhiệm không. Qua vụ việc này theo ông cần làm gì?

- Các cơ quan chức năng đang xem xét theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hiện đang phải xây dựng lại một số quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí cho phù hợp với tình hình hiện nay. Theo sự phân công của TƯ, Bộ Chính trị thì các cơ quan đang phối hợp làm khẩn trương.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là nhốt quyền lực trong lồng cơ chế giám sát, quan điểm của ông?

- Hiện đang nghiên cứu thiết kế sao cho có thể "nhốt quyền lực trong lòng cơ chế". Dứt khoát phải kiểm soát quyền lực.

Một trong những nguyên tắc là giao quyền đến đâu kiểm soát đến đó, nhưng thiết kế thế nào cho phù hợp với tình hình hiện nay thì phải nghiên cứu bài bản, xuất phát từ lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để ban hành cho phù hợp. Đây là điều hết sức phải quan tâm, phải làm.

Tổng bí thư có nói là chống tham nhũng rất khó vì ta đánh ta, vậy theo ông viết thiết kế lồng này như thế nào?

- Cái này cả hệ thống phải cùng thiết kế.

Xoay quanh câu chuyện này Ủy ban có gặp áp lực hay rào cản gì không?

- Không bị áp lực, rào cản nào. Mà phải xuất phát từ thực tiễn, thực tiễn đặt ra phải làm làm sao cho phù hợp, khả thi, có hiệu quả đó là vấn đề phải quan tâm. Làm mà không hiệu quả, làm đi làm lại vẫn không có hiệu quả thì mất uy tín.

Vì thế phải căn cứ vào điều kiện cụ thể, lý luận thế nào, luật pháp quy định ra sao để thiết kế, ngay lập tức thì phải nghiên cứu kỹ càng.

Phải làm nhưng làm sao cho nó kỹ để khả thi, có hiệu quả, thực chất, không có hiệu quả, cuối cùng thêm mất uy tín.

Theo ông, mức xử lý cảnh cáo đối với ông Vũ Huy Hoàng khi về hưu rồi thì có đủ răn đe không?

- Đó là việc của cơ quan chuyên môn, liên quan đến UB Kiểm tra.

Theo H.Nhì - Phạm Hải

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên