MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế: 22 phiên thảo luận, 80 tham luận nhằm tìm lời giải cho các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế: 22 phiên thảo luận, 80 tham luận nhằm tìm lời giải cho các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh

24/11/2023 10:21

3 chuyên gia kinh tế thế giới, nhiều tác giả nghiên cứu Việt Nam và quốc tế đã tham dự Hội thảo “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

18 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đạt chuẩn

18 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đạt chuẩn

06/11/2023 20:06

Ngày 6-11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố 630 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

"Nếu quy hoạch đi sau hạ tầng, sẽ luôn luôn rơi vào tình trạng chữa cháy"

"Nếu quy hoạch đi sau hạ tầng, sẽ luôn luôn rơi vào tình trạng chữa cháy"

04/10/2023 07:10

"Nếu quy hoạch đi sau hạ tầng, chúng ta sẽ luôn luôn rơi vào tình trạng chữa cháy. Quy hoạch Thủ đô là một quy hoạch dài hạn, chúng  tôi mong muốn trong quy hoạch lần này yếu tố hạ tầng sẽ phải đi trước" - PGS.TS Hoàng Văn Cường cho biết.

Đại học giảm xét tuyển học bạ vì lo học trực tuyến kéo dài

Đại học giảm xét tuyển học bạ vì lo học trực tuyến kéo dài

24/01/2022 07:20

Không chỉ giảm chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường ĐH cũng giảm chỉ tiêu hoặc nói không với việc xét học bạ trong mùa tuyển sinh năm 2022.

Nữ sinh Thái Bình được đặc cách học tiến sĩ: “Mọi người cố gắng một thì em sẽ cố gắng gấp đôi”

Nữ sinh Thái Bình được đặc cách học tiến sĩ: “Mọi người cố gắng một thì em sẽ cố gắng gấp đôi”

21/12/2021 09:59

Cựu nữ sinh trường THPT Chuyên Thái Bình Trần Thùy Linh từng được tuyển thẳng vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau đó Linh đã nỗ lực trở thành thủ khoa sau 3 năm học đại học rồi được đặc cách học tiến sĩ.

Tránh "phong trào" xin cơ chế đặc thù

Tránh "phong trào" xin cơ chế đặc thù

25/10/2021 10:58

Theo Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Hoàng Văn Cường, nếu việc xin cơ chế đặc thù để tạo ra nguồn lực, tăng thêm nguồn thu cho địa phương này nhưng lại ảnh hưởng đến địa phương khác và tổng thể chung của cả nước thì chưa phù hợp

NÓNG: Trường Đại học đầu tiên tại Hà Nội lên kế hoạch cho sinh viên trở lại học tập trung

NÓNG: Trường Đại học đầu tiên tại Hà Nội lên kế hoạch cho sinh viên trở lại học tập trung

14/10/2021 17:13

Nhà trường cũng đã tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung.

GS.TS Trần Thọ Đạt: Đỉnh dịch đã qua, nền kinh tế đã tạo đáy

GS.TS Trần Thọ Đạt: Đỉnh dịch đã qua, nền kinh tế đã tạo đáy

12/10/2021 09:48

Việc chuyển chiến lược thực hiện mục tiêu "kép" từ nỗ lực "sạch bóng Covid" sang chống dịch an toàn, linh hoạt và hiệu quả đã mở đầu cho một giai đoạn phục hồi kinh tế.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2021, thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm/môn mới có cơ hội đỗ

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2021, thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm/môn mới có cơ hội đỗ

16/09/2021 08:35

Tối 15/9, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn năm 2021. Năm nay, trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vừa trúng cử là những ai?

4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vừa trúng cử là những ai?

10/06/2021 20:24

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, trong đó có 4 người tự ứng cử.

Dịch Covid-19 là thuốc thử cho những nước "già và giàu", bài học cho nước "chưa giàu đã già" như Việt Nam

Dịch Covid-19 là thuốc thử cho những nước "già và giàu", bài học cho nước "chưa giàu đã già" như Việt Nam

06/04/2020 06:59

Nói về chính sách an sinh nhìn từ bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra, PGS.TS Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội lưu ý với Trí Thức Trẻ: Việt Nam cần có sự chuẩn bị cho dân số già ngay từ bây giờ.

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái: Nếu thấy cái gì thế giới hay cũng về áp dụng, Việt Nam sẽ biến thành lực sĩ nhưng mặt hoa, da phấn!

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái: Nếu thấy cái gì thế giới hay cũng về áp dụng, Việt Nam sẽ biến thành lực sĩ nhưng mặt hoa, da phấn!

29/10/2019 15:30

"Việt Nam phải đi con đường riêng của mình chứ không phải theo một nước nào khác. Chúng ta phải có hệ thống quan điểm rõ ràng, rành mạnh, thích ứng với thời đại nhưng kế thừa truyền thống, tinh hoa dân tộc", TS. Nguyễn Quang Thái nói.

Kinh tế Việt Nam đang đứng ở đâu so với các nước?

Kinh tế Việt Nam đang đứng ở đâu so với các nước?

26/10/2019 21:55

"Việt Nam mới nằm ở giai đoạn đầu của ngưỡng các nước phát triển ở trình độ thu nhập trung bình thấp", báo cáo của trường ĐH Kinh tế Quốc Dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ.

Top 3 trường đào tạo ngành Kinh tế hàng đầu Hà Nội: ĐH Kinh tế Quốc dân vượt mặt Ngoại thương?

Top 3 trường đào tạo ngành Kinh tế hàng đầu Hà Nội: ĐH Kinh tế Quốc dân vượt mặt Ngoại thương?

11/07/2019 08:53

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương và Thương Mại được xem là một trong những trường đào tạo ngành Kinh tế tốt nhất tại Hà Nội, thế nhưng trường nào mới "là số một", teen 2001 hãy tham khảo loạt thông tin dưới đây để có cái nhìn rõ nét nhất!

ĐH Kinh tế quốc dân đuổi 5 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La

ĐH Kinh tế quốc dân đuổi 5 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La

22/04/2019 11:28

Qua rà soát thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La, ĐH kinh tế quốc dân đã quyết định buộc thôi học 5 thí sinh.

Hiện tượng thú vị của kinh tế Việt Nam: "Thượng nguồn bị khô còn hạ nguồn bị ngập"

Hiện tượng thú vị của kinh tế Việt Nam: "Thượng nguồn bị khô còn hạ nguồn bị ngập"

27/03/2017 15:24

Báo cáo kinh tế Việt Nam 2016 của nhóm nghiên cứu ĐH Kinh tế Quốc dân do GS. Trần Thọ Đạt và GS. Ngô Thắng Lợi làm chủ biên đã nhận định nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhờ vào "gia công", xu hướng này không chỉ biểu hiện ở ngành công nghiệp mà đã lan sang cả nông nghiệp.

“Ghen tị” với xăng dầu

“Ghen tị” với xăng dầu

22/08/2015 09:48

Với quy định lợi nhuận định mức 300 đồng/lít được tính vào cơ cấu giá xăng, GS.TS Đặng Đình Đào, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cho rằng chưa có ngành nào ngoại trừ xăng dầu được hưởng “ưu ái” phi lý đến thế.

Trở lên trên