MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy thu nhanh tiền kê khống nước sạch Cần Giờ

10-06-2016 - 11:06 AM | Xã hội

UBND huyện Cần Giờ đề nghị giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Cần Giờ khẩn trương truy thu và phạt theo quy định đối với các trường hợp ghi chỉ số khối lượng nước sạch sử dụng của hộ dân cao hơn chỉ số thực tế...

UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Cần Giờ và các đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong quản lý cấp nước trên địa bàn huyện sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài: “Kê khống chỉ số nước sạch được Nhà nước bù giá” vào ngày 9-5.

UBND huyện giao Phòng quản lý đô thị huyện phối hợp kiểm kê toàn bộ đồng hồ nước trên địa bàn đang được Nhà nước cấp bù.

Huyện cũng yêu cầu các UBND xã: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, An Thới Đông và Thạnh An phối hợp kiểm tra, xác nhận chính xác số nhân khẩu thực tế vào từng thời điểm, kịp thời báo cáo những phát sinh thiếu sót về tình hình sử dụng nước sạch.

UBND huyện Cần Giờ còn đề nghị giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Cần Giờ khẩn trương truy thu và phạt theo quy định đối với các trường hợp ghi chỉ số khối lượng nước sạch sử dụng của hộ dân cao hơn chỉ số thực tế của đồng hồ nước nhằm nhận tiền bù giá.

Đồng thời, xử lý các trường hợp trạm cấp nước tự ý thay đồng hồ nước tại nhà dân mà không có lý do chính đáng, không có sự xác nhận của cơ quan liên quan theo quy định.

UBND huyện cũng đề nghị công ty trên yêu cầu chủ trạm phân phối nước sạch phải thay các đồng hồ nước đã hư hỏng, không đo đếm được khối lượng nước, trong quá trình thu tiền nước phải cung cấp đầy đủ hóa đơn tiền nước cho khách hàng.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ phản ánh biên bản xác nhận khối lượng nước tháng 3-2016 trên địa bàn các xã Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Bình Khánh... huyện Cần Giờ, TP.HCM có rất nhiều chỉ số “ma.

Số lượng nước sử dụng qua đồng hồ của nhiều hộ dân ở các địa bàn trên được kê thêm từ hàng chục đến trăm mét khối, thậm chí nhiều đồng hồ không còn đọc được số nhưng trên giấy tờ vẫn có số liệu tiêu thụ hẳn hoi.

Sau đó, tại buổi làm việc với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Cần Giờ thừa nhận chuyện kê khống chỉ số đồng hồ nước là có nhưng do lực lượng quá mỏng, chỉ hơn chục nhân sự không thể kiểm tra hết 7.000 đồng hồ nước trên mạng lưới.

Theo ĐỨC PHÚ - QUANG KHẢI

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên