MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

TS. Vũ Đình Ánh

Chuyên gia kinh tế: Chỉ 1 hecta đất Thủ Thiêm đấu giá thành công có thể được 1 tỷ USD!

Chuyên gia kinh tế: Chỉ 1 hecta đất Thủ Thiêm đấu giá thành công có thể được 1 tỷ USD!

15/03/2022 17:25

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, muốn đấu giá đất hiệu quả thì phải sửa Luật đấu giá 2016.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế

29/07/2017 19:46

Đầu tư công hiện vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Vì thế, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm sẽ gây ra tác động tiêu cực.

"Đừng coi ngân hàng và Chính phủ là một phe rồi... đấu tranh đòi giảm lãi suất"

"Đừng coi ngân hàng và Chính phủ là một phe rồi... đấu tranh đòi giảm lãi suất"

23/06/2017 08:48

"Doanh nghiệp đánh đồng ngân hàng với Chính phủ là một phe, đấu tranh đòi ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ vốn cho phát triển. Không được, chính ngân hàng cũng là một doanh nghiệp đang hoạt động bình đẳng".

Khe hở nào trong kiểm tra, giám sát ngân hàng thương mại?

Khe hở nào trong kiểm tra, giám sát ngân hàng thương mại?

27/02/2017 13:31

Liên quan đến hàng loạt tiêu cực nghiêm trọng xảy ra tại một số ngân hàng thương mại thời gian qua, chuyên gia kinh tế -TS Vũ Đình Ánh cho rằng đồng thời với yêu cầu các ngân hàng cổ phần thương mại phải niêm yết trên sàn chứng khoán để minh bạch thông tin, lực lượng kiểm tra giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng này phải nâng cao năng lực.

Không nên đưa lãi suất vào kế hoạch dài hạn

Không nên đưa lãi suất vào kế hoạch dài hạn

28/10/2016 14:31

Theo quan điểm của TS. Vũ Đình Ánh, không nên đưa quy định lãi suất vào kế hoạch dài hạn.

Mức khoán kinh phí xe công của Bộ Tài chính: Thận trọng và hợp lý

Mức khoán kinh phí xe công của Bộ Tài chính: Thận trọng và hợp lý

23/09/2016 19:00

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng: Cơ chế để xác định mức khoán đã được Bộ Tài chính nghiên cứu và ban hành khá thận trọng và có cơ sở, căn cứ hợp lý.

Nợ công nguy cơ vượt trần: Việt Nam làm gì để vượt qua?

Nợ công nguy cơ vượt trần: Việt Nam làm gì để vượt qua?

08/07/2016 08:35

Để nợ công không vượt trần vào cuối năm 2016 thì ngay từ bây giờ, Việt Nam phải kiểm soát thật chặt nguồn vốn vay, trong đó phải bố trí nguồn vốn khác để trả được nợ gốc thay vì phải đi vay mới, còn nợ lãi thì nên trích từ ngân sách...

“Tiếp oxy” cho doanh nghiệp: Giảm thuế rất cần nhưng chưa đủ

“Tiếp oxy” cho doanh nghiệp: Giảm thuế rất cần nhưng chưa đủ

31/05/2016 18:30

Việc giảm thuế chỉ có ý nghĩa một nửa, bởi chỉ các doanh nghiệp (DN) có lãi mới được hưởng lợi. Trong khi đó, hàng chục ngàn DN nhỏ và vừa đang làm ăn thua lỗ, thậm chí phải ngưng hoạt động, cũng rất cần được hỗ trợ.

Thu ngân sách bị tác động như thế nào khi giảm thuế theo các FTA?

Thu ngân sách bị tác động như thế nào khi giảm thuế theo các FTA?

04/09/2015 10:38

Các cam kết FTA đã có tác động nhất định trực tiếp làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, song lại tác động gián tiếp giúp tăng thu ngân sách từ nội địa, đồng thời làm chuyển dịch cơ cấu ngân sách.

Ngại kiểm soát đặc biệt, ngân hàng giấu nợ xấu

Ngại kiểm soát đặc biệt, ngân hàng giấu nợ xấu

14/05/2015 08:30

Ngân hàng Đại Dương là trường hợp thứ hai sau Ngân hàng Xây dựng bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại với giá 0 đồng sau khi đã công bố nợ xấu là 2,56% thay vì mức 5,03% như trong báo cáo tài chính hồi quý II năm ngoái.

Năm 2015: Liệu tỷ giá có giữ đúng cam kết chỉ thay đổi biên độ 2%?

Năm 2015: Liệu tỷ giá có giữ đúng cam kết chỉ thay đổi biên độ 2%?

08/05/2015 10:14

Theo TS Vũ Đình Ánh, câu chuyện 2% là mong muốn, định hướng, nỗ lực của NHNN về tỷ giá hối đoái, tuy nhiên, tình hình diễn biến đã có rất nhiều đổi khác trên thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế.

“Bán” sân bay: Cái gì, cho ai, và như thế nào?

“Bán” sân bay: Cái gì, cho ai, và như thế nào?

04/05/2015 12:50

Hàng loạt câu hỏi đặt ra xung quanh chuyện “bán” sân bay, song vẫn chưa có câu trả lời thấu đáo...

Tiêu thụ dưa hấu, hành tím: Không thể dựa mãi vào lòng trắc ẩn

Tiêu thụ dưa hấu, hành tím: Không thể dựa mãi vào lòng trắc ẩn

14/04/2015 22:14

Cộng đồng đã chung tay tham gia phân phối, tiêu thụ dưa hấu và hành tím giúp bà con nông dân, nhưng sản xuất bền vững không thể dựa vào... lòng trắc ẩn.

Giữ tỷ giá tăng 2% có khả thi?

Giữ tỷ giá tăng 2% có khả thi?

28/03/2015 07:41

Theo TS Vũ Đình Ánh, lập luận cho rằng phá giá VND sẽ kích thích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, qua đó cải thiện cán cân thương mại và cán cân vãng lai cũng như duy trì sức cạnh tranh về giá cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đúng về mặt lý thuyết song chưa được kiểm chứng trong thực tế nước ta.

CPI 2014 thấp nhất 10 năm qua - Có đáng lo ngại về giảm phát?

CPI 2014 thấp nhất 10 năm qua - Có đáng lo ngại về giảm phát?

25/12/2014 10:39

CPI thấp nhất trong 10 năm qua, mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ đã thành công, nhưng có hay không sự cảnh báo về giảm phát - thứ còn nguy hiểm hơn lạm phát?

Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương: Đáng lo nhưng không mới và không lạ

Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương: Đáng lo nhưng không mới và không lạ

13/12/2014 17:19

Số chi gấp 2 lần số thu là con số đáng lo ngại nhưng không mới hay bất ngờ vì đây là tình trạng phổ biến tại Việt Nam" đây là ý kiến của TS.Vũ Đình Ánh

Giá dầu giảm không hẳn đã khó khăn

Giá dầu giảm không hẳn đã khó khăn

08/12/2014 14:59

Giá dầu thô giảm khoảng 40%, còn hơn 60 USD/thùng trong vòng chưa đầy nửa năm qua. Giá dầu thô bình quân giảm cứ 1 USD thì ngân sách sẽ hụt thu khoảng 1.000 tỉ đồng.

Nên đưa mục tiêu tăng trưởng tín dụng vào Nghị quyết của Quốc hội

Nên đưa mục tiêu tăng trưởng tín dụng vào Nghị quyết của Quốc hội

22/09/2014 08:10

Tiến sĩ Vũ Đình Ánh băn khoăn, không hiểu NHNN căn cứ vào những gì để đưa ra có số tăng trưởng tín dụng từ 12 – 14% cho năm tới.

4 nguyên tắc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với khu vực tư nhân

4 nguyên tắc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với khu vực tư nhân

15/08/2014 11:28

Một trong những nguyên tắc đề ra là, hỗ trợ tín dụng nếu có thì không nên và không thể dành cho những đề xuất vay vốn tín dụng không khả thi, thiếu căn cứ, thiếu hiệu quả.

Thoái vốn ngoài ngành: SCIC chỉ là “bến đậu” cuối cùng

Thoái vốn ngoài ngành: SCIC chỉ là “bến đậu” cuối cùng

13/03/2014 20:01

Cánh cửa thoái vốn ngoài ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đã được mở ra cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

Trở lên trên