MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 30/9: Đà Nẵng mở lại hoạt động tắm biển, cơ sở lưu trú...

29-09-2021 - 10:18 AM | Xã hội

Từ 30/9: Đà Nẵng mở lại hoạt động tắm biển, cơ sở lưu trú...

Từ 0h ngày 30/9, một số hoạt động như chợ truyền thống, tắm biển, khách sạn, cơ sở lưu trú, thể dục, thể thao, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng... được hoạt động trở lại theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn.

Theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được ban hành tối 28/9, Thành phố từng bước mở lại các hoạt động xã hội để khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tổ chức dạy và học với những biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Vì vậy, Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Thành phố.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải xây dựng phương án thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch; phải có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý đối với những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại; phải xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở…

UBND Thành phố quyết định áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ 0h ngày 30/9.

Cụ thể, các hoạt động được thực hiện với biện pháp kèm theo gồm: Chợ truyền thống (tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng, có vách ngăn); tiểu thương và những người làm việc trực tiếp liên quan được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 . Mỗi hộ gia đình được đi chợ với tần suất 3 ngày/lần và phải có giấy đi mua hàng mã QR.

Các hoạt động hội họp, tập huấn, hội thảo… tập trung không quá 20 người trong 1 phòng; trường hợp được tập trung không quá 100 người phải đáp ứng điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú được phép hoạt động nhưng không quá 30% tổng số phòng hiện có; trường hợp 100% khách hàng đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì cho phép lưu trú không quá 50% tổng số phòng hiện có.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trong nội đô, vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa tối đa không quá 50% số ghế trên phương tiện.

Các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà, ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp chỉ được tập trung không quá 20 người. Hoạt động tắm biển chỉ diễn ra từ 4h30’ đến 6h30’ hằng ngày; các cơ sở cắt tóc, gội đầu được mở lại. Tổ chức đám tang không quá 48 tiếng đồng hồ, tập trung không quá 20 người cùng một thời điểm.

Ngoài các nội dung trên, Thành phố thống nhất tiếp tục tạm dừng các hoạt động ở các lĩnh vực khác cho đến khi có thông báo mới. Đối với vùng đang thực hiện cách ly y tế, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp "ai ở đâu thì ở đấy" để phòng, chống dịch.

Theo Lưu Hương

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên