MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ đại hiệp một thời, ôm giấc mộng tỷ phú bất động sản, 'Lệnh Hồ Xung' Lý Á Bằng chìm trong nợ nần, 7 năm sống không thu nhập

25-10-2022 - 15:37 PM | Sống

Trong giới giải trí Hoa Ngữ, Lý Á Bằng bị đánh giá là ngôi sao không biết làm ăn và ''nợ như chúa chổm''. Anh không dưới 5 lần kinh doanh phá sản vì ôm giấc mơ tỷ phú bất động sản. Ở tuổi trung niên, anh sống trong cảnh chật vật.

Hồi tháng 9, Sohu đưa tin công ty do Lý Á Bằng làm đại diện pháp lý phải bồi thường khoảng 64,4 triệu USD cho đối tác đầu tư. Từ năm ngoái, nam diễn viên bị đóng băng toàn bộ cổ phiếu có tổng giá trị hơn 11 triệu USD ở công ty Lệ Giang Tuyết Sơn trong 3 năm. Bất động sản dưới danh nghĩa anh trai Lý Á Bằng - Lý Á Vỹ cũng bị niêm phong.

Trang tin 163 cho biết sau khi bị tòa án truy thu nợ, Lý Á Bằng gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy trên sóng livestream. Anh lộ vẻ mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu. Truyền thông cho rằng nam diễn viên đang chịu áp lực lớn. Trên Sohu , Lý Á Bằng cho hay 7 năm qua anh không có thu nhập, sống dựa vào tiền tiết kiệm và vay mượn do hoạt động kinh doanh không sinh lãi.

Mất đi danh xưng đại hiệp trong lòng công chúng vì nợ nần

Lý Á Bằng sinh năm 1971, là nam diễn viên được biết đến rộng rãi qua các phim Anh hùng xạ điêu, Tiểu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất... Do đóng vai cao thủ võ lâm trên màn ảnh, Lý Á Bằng trở thành đại hiệp trong lòng công chúng. Sự thành công vang dội của các bộ phim đã đưa tên tuổi của Lý Á Bằng lên một tầm cao. Anh từng là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ.

Từ đại hiệp một thời, ôm giấc mộng tỷ phú bất động sản, Lệnh Hồ Xung Lý Á Bằng chìm trong nợ nần, 7 năm sống không thu nhập - Ảnh 1.

Lý Á Bằng được coi là người diễn Lệnh Hồ Xung hay và phù hợp nhất. Ảnh: Internet.

Khi sự nghiệp thăng hoa, anh tuyên bố kết hôn với ca sĩ Vương Phi và rời bỏ làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh. ''Tôi sẽ không đóng phim nữa, trừ khi có kịch bản thực sự xuất sắc'' - Lý Á Bằng chia sẻ trên truyền thông.

Tuy nhiên sau nhiều năm kinh doanh, do làm ăn thua lỗ, anh mất dần tài sản và rơi vào cảnh nợ nần. Thậm chí anh còn làm thâm hụt tiền trong quỹ từ thiện mang tên con gái Lý Yên và nảy sinh tranh cãi với Vương Phi khiến 2 người ly hôn.

Giai đoạn 2010-2016, nam diễn viên không có thu nhập trong ngành giải trí, duy trì công việc làm ăn bằng tiền tiết kiệm, đối diện với cảnh nợ nần, kiện tụng.

Từ đại hiệp một thời, ôm giấc mộng tỷ phú bất động sản, Lệnh Hồ Xung Lý Á Bằng chìm trong nợ nần, 7 năm sống không thu nhập - Ảnh 2.

Ở tuổi 51, Lý Á Bằng chìm trong nợ nần. Ảnh: Internet.

Vợ cũ của Lý Á Bằng, Vương Phi từng nhận xét: "Lý Á Bằng chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo, tính toán thiệt hơn khi bắt tay vào bất kỳ dự án nào''.

Theo đánh giá của bạn bè, nam diễn viên này cũng không có khả năng tính toán, nhìn xa trông rộng trong kinh doanh, nhưng anh lại có thói vung tay quá trán. Khi đầu tư quay phim Lý Á Bằng cho đoàn phim 50 người ở khách sạn 5 sao, các chi phí đi lại, ăn uống cũng đều do anh chi trả. Song cuối cùng dự án này lại không thành công.

Sao nam từng bỏ 50 triệu USD để xây dựng một trường mẫu giáo với mục đích khôi phục văn hoá truyền thống. Khi đầu tư xây dựng toà nhà hỗn hợp ở khu vực Lệ Giang, anh khiến kiến trúc sư phải choáng vàng khi mua cây xanh nhập khẩu với số tiền 800 USD/cây chỉ để tạo dựng cảnh quan.

Dẫu nhiều lần làm ăn thua lỗ, tháng 5/2021, Lý Á Bằng vẫn khai trương khu công viên giải trí, cắm trại ngoài trời tại Cám Châu, Giang Tây. Tuy nhiên theo 163 đưa tin, hiện tại Lý Á Bằng chìm trong nợ nần khi kế hoạch kinh doanh khu du lịch, nghỉ dưỡng này bị đổ bể.

Ngoài ra, Lý Á Bằng còn bị chê cười vì thông báo để lại tài sản cho con gái. Song thực chất, nam diễn viên chỉ có những khoản nợ khổng lồ. Lý Á Bằng giành quyền nuôi con gái nhưng cuối cùng anh phải nhờ vợ cũ Vương Phi chăm sóc.

Theo Sina với những bê bối nợ nần nam diễn viên không còn giữ được danh tiếng đại hiệp như xưa.

Về quê làm nông và cuộc sống hôn nhân kín tiếng

Một năm trở lại đây, Lý Á Bằng chuyển sang làm Vlogger, chuyên thực hiện các clip về cuộc sống nông thôn. Nam nghệ sĩ thường đăng vlog ghi lại cảnh đi chân đất làm vườn, trồng rau, hái trái, nấu ăn. Anh mong có thể tăng thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh. Sao nam còn bắt tay với ê-kíp chuyên nghiệp để xây dựng kênh blog về ẩm thực, đời sống thôn quê.

Từ đại hiệp một thời, ôm giấc mộng tỷ phú bất động sản, Lệnh Hồ Xung Lý Á Bằng chìm trong nợ nần, 7 năm sống không thu nhập - Ảnh 3.

Cuộc sống làm nông của Lý Á Bằng. Ảnh: QQ.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng ý tưởng của anh không mới, nội dung video copy phong cách của nhiều vlogger trẻ khác. Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cũng chạnh lòng cho ngôi sao nổi tiếng một thời.

Dù công việc kinh doanh không khả quan nhưng cuộc sống của Lý Á Bằng lại khá hạnh phúc với người vợ hai. Sau 8 năm ly hôn với Vương Phi, 2020, Lý Á Bằng công khai tình cảm với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, kém anh 19 tuổi.

Đến tháng 3 vừa qua, tài tử Lý Á Bằng chính thức công bố kết hôn, đồng thời tiết lộ vợ vừa sinh con.

Từ đại hiệp một thời, ôm giấc mộng tỷ phú bất động sản, Lệnh Hồ Xung Lý Á Bằng chìm trong nợ nần, 7 năm sống không thu nhập - Ảnh 4.

Lý Á Bằng và người bạn đời Hải Hà Kim Hỷ. Ảnh: Weibo.

Theo 163, Hải Hà Kim Hỷ là người hiểu chuyện, luôn ủng hộ những hoạt động thiện nguyện của Lý Á Bằng. Cô theo nam diễn viên đi nhiều nơi để tham gia công việc tình nguyện. Ở tuổi 51, dẫu còn nhiều nợ nần nhưng anh đã tìm được người bạn đời bên mình vượt qua những ngày khó khăn.

Tổng hợp 

Đinh Anh

Thể thao & Văn hoá

Trở lên trên