MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tự do sáng tạo

BST mới của chế tác đồng hồ cao cấp Vacheron Constantin dành riêng cho phái đẹp: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!

BST mới của chế tác đồng hồ cao cấp Vacheron Constantin dành riêng cho phái đẹp: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!

19/02/2020 18:17

Dù xuất hiện với phiên bản thép có dây kim loại hay phiên bản vàng với nhiều lựa chọn dây đeo, Egerie đều dễ dàng thoả mãn người dùng với sự đa dạng đầy tinh tế và sang trọng.

Căn hộ đẹp và lạ mắt của một kiến trúc sư tự thiết kế

Căn hộ đẹp và lạ mắt của một kiến trúc sư tự thiết kế

08/08/2019 11:23

Không phải làm theo ý kiến của khách hàng là điều kiện thuận lợi để các kiến trúc sư có thể tự do sáng tạo trong không gian sống riêng theo sở thích

Nghiên cứu mới: Công ty có sếp nữ tạo sự gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên hơn các công ty có sếp nam

Nghiên cứu mới: Công ty có sếp nữ tạo sự gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên hơn các công ty có sếp nam

18/03/2019 00:35

Nếu bạn muốn làm việc trong môi trường thoải mái để có thể tự do sáng tạo các dự án của mình, chuyển sang một công ty có sếp nữ có thể là một phương án tối ưu.

Cách học tập của người giỏi: Tập trung toàn bộ vào một vấn đề hay vận dụng thế mạnh vào nhiều chủ đề khác nhau?

Cách học tập của người giỏi: Tập trung toàn bộ vào một vấn đề hay vận dụng thế mạnh vào nhiều chủ đề khác nhau?

11/10/2018 21:44

Chuyên gia không phải người biết mọi thứ về một đối tượng mà là người biết vận dụng linh hoạt chuyên môn kết hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau để cho ra kết quả tốt nhất. Phương pháp học nào sẽ giúp một người trở nên "giỏi" hơn?

Đốt lò: Phải truy tìm bằng được những “gã thợ mộc” ẩn danh

Đốt lò: Phải truy tìm bằng được những “gã thợ mộc” ẩn danh

11/05/2018 10:48

Rất nhiều cơ quan cố tình đóng thừa ghế và rất nhiều người ngồi nhầm ghế.

Sau 20 năm gia công cho Ý, Nhật, anh thợ miền Tây này quyết tâm khởi nghiệp: Bán giày 4 triệu cho người Việt không hề đắt, vì cái chúng tôi cạnh tranh là chất lượng

Sau 20 năm gia công cho Ý, Nhật, anh thợ miền Tây này quyết tâm khởi nghiệp: Bán giày 4 triệu cho người Việt không hề đắt, vì cái chúng tôi cạnh tranh là chất lượng

22/08/2017 20:30

"Mức chi trả 2-4 triệu đồng cho một đôi giày mà CNES bán ra không hề đắt. Thu nhập của người dân đang ngày một cao hơn. Thêm nữa, cũng không ai mua giày thủ công liên tục, một năm mới mua một đôi. Tính ra, khoản chi trả này vẫn rẻ hơn quần áo, mỗi tháng bạn chỉ cần trích ra khoảng 200.000 đồng là mua được một đôi giày", Lê Huy Tiến - CEO CNES cho hay.

Trở lên trên