MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ nay, hãy gọi Messi là "Miss Penalty"

17-06-2018 - 08:25 AM | Sống

Messi bị chế nhạo và chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng trước Iceland ngày ra quân World Cup 2018.

Sau thất bại ở World Cup 2014, Lionel Messi và ĐT Argentina đặt mục tiêu sẽ giành cúp vàng ở Nga 2018. Nhưng ngay ở trận ra quân, M10 và Argentina lại có màn trình diễn nhạt nhòa, chỉ có được trận hòa 1-1.

Trong đó Messi không thể hiện được khả năng mà người hâm mộ mong đợi. Siêu sao 31 tuổi bị kèm quá chặt, không đủ không gian hoạt động. Đến khi có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, Messi lại không thắng được thủ môn Iceland.

Vì quả phạt đền hỏng ăn này, Messi trở thành đề tài bị dân mạng chế ảnh và nhạo báng.

Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty 

(từ Miss có nghĩa là hoa hậu, cũng có nghĩa là bỏ lỡ).

Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 1.
Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 2.

Các fan cũng không khỏi so sánh Messi và Ronaldo, người một mình giúp Bồ Đào Nha vượt khó để cầm hòa 3-3 trước Tây Ban Nha mạnh mẽ. Cùng ra quân thi đấu ở World Cup 2018, Ronaldo ghi hat-trick, còn Messi lại sút hỏng penalty.

Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 3.
Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 4.

Ronaldo: sút penalty thành công, sút phạt thành bàn, lập hat-trick. Messi: hỏng penalty, hỏng sút phạt, không bàn thắng.

Tuy vậy, các fan của Messi vẫn ở cạnh anh. Nhiều ý kiến vẫn bênh vực ngôi sao của Barca, khi anh lúc nào cũng bị 3 đến 4 cầu thủ Iceland vây chặt.

"Bởi vì Iceland có hàng phòng ngự ấn tượng không có nghĩa Messi là rác rưởi. Làm sao cậu ấy dứt điểm khi có đến 10 người vây quanh", một fan tên Juli viết.

Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 5.

Messi cố gắng lách qua hàng phòng ngự Iceland trông giống thế này đây.

Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 6.

Hàng phòng ngự Iceland và Messi.

Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 7.
Từ nay, hãy gọi Messi là Miss Penalty - Ảnh 8.

Hòa ở ngày ra quân nhưng cơ hội đi tiếp vẫn mở với Argentina. Đội bóng Nam Mỹ còn hai trận đấu với Croatia và Nigeria để giành vé vào vòng trong.

Theo Tiểu Bạch

Trí thức trẻ

Trở lên trên