MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ quần đảo heo hút không người ở đến thiên đường ăn chơi thuộc top điểm du lịch hàng đầu thế giới, giá phòng lên đến 2.000 USD/đêm

07-02-2023 - 08:16 AM | Lifestyle

Nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng dễ tiếp cận nhất đối với khách du lịch trên toàn thế giới.

Maldives là thiên đường nhiệt đới nằm ở Ấn Độ Dương, được biết đến với những bãi biển tuyệt đẹp, làn nước trong vắt cùng hệ sinh vật biển phong phú. Trong vài thập kỷ qua, quần đảo này đã trở thành điểm đến phổ biến trong ngách du lịch xa xỉ, thu hút khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ các khu nghỉ dưỡng sang trọng, trị liệu spa và trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế.

Theo Honey Moon Always, Maldives cung cấp rất nhiều loại phòng nghỉ và mức giá nghỉ dưỡng mỗi đêm khác nhau. Chẳng hạn, khách sạn Baros có các phòng sang trọng, hiên riêng và phòng tắm ngoài trời với chi phí bắt đầu từ khoảng 1.000 USD/đêm, phụ thuộc vào thời gian lưu trú.

Constance Moofushi Maldives cũng hấp dẫn không kém, cung cấp dịch vụ với mức giá khoảng 900 USD/đêm. Nếu có hầu bao không eo hẹp, du khách có thể cân nhắc khu nghỉ dưỡng sang trọng Four Seasons Resort Maldives tại Landaa Giraavaru với chi phí hơn 2.000 USD/đêm.

Từ quần đảo heo hút không người ở đến thiên đường ăn chơi thuộc top điểm du lịch hàng đầu thế giới, giá phòng lên đến 2.000 USD/đêm - Ảnh 1.

Quốc đảo Maldives. Ảnh: Joali Maldives.

Từng là quần đảo hoang vắng không ai ở

Vẻ đẹp của Maldives đến một cách tự nhiên, nhưng cơ sở hạ tầng đã được xây dựng bởi các chủ khách sạn trong 50 năm qua. Quay ngược lại thời gian năm 1972, Maldives là quần đảo xa xôi, phần lớn không có người ở và bị cô lập với khách du lịch. Ngư dân sống trên các hòn đảo nhưng không có chuyến bay thường xuyên nào đến khu vực này.

Chỉ có một đường băng nhỏ trên đảo Hulhule do các tình nguyện viên xây dựng nhưng không có nhiều phương tiện giao thông. Khi đó, không có nhà đầu tư nào rót vốn để biến Maldives trở thành điểm đến và thế giới du lịch vẫn hoàn toàn không đến Maldives. Ngân hàng không có, sân bay hay điện thoại cũng không. Cách duy nhất để liên lạc là thông qua radio hoặc mã Morse.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ ở Colombo, giữa đại lý du lịch người Italy tên George Corbin và Ahmed Naseem (khi ấy là nhân viên tại Đại sứ quán Maldives, sau này trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế). Lúc đó, George Corbin đang tìm kiếm những hòn đảo hoang sơ, nơi anh có thể mời bạn bè từ Italy đến bơi và bắt cá. Quần đảo Maldives đẹp như tranh vẽ là nơi đáp ứng nhu cầu hoàn hảo của George Corbin.

Ông đã thề sẽ trở lại thành phố Malé (thủ đô của Maldives) cùng du khách trong chuyến thăm đầu tiên đến Maldives vào năm 1971 với con tàu chở hàng. Một năm sau, vào tháng 2/1972, George Corbin đã mang theo những du khách đầu tiên của Maldives, chủ yếu là các nhà báo và nhiếp ảnh gia.

Những vị khách bao gồm MU Maniku (nhà tiên phong về du lịch Maldives) cùng Hussain Afeef (chủ sở hữu của nhiều khu nghỉ dưỡng) và Nassem, dừng chân tại 3 nhà nghỉ tồi tàn ở Malé. Tuy nhiên, làn nước tinh khiết đã tạo ra "câu thần chú" đối với du khách. Corbin đảm bảo rằng ông sẽ trở lại cùng một nhóm khách du lịch lớn hơn, với điều kiện là 3 người họ có thể tìm được chỗ ở phù hợp. Điều kiện này đã dẫn đến việc thành lập ngành du lịch của Maldives.

Từ quần đảo heo hút không người ở đến thiên đường ăn chơi thuộc top điểm du lịch hàng đầu thế giới, giá phòng lên đến 2.000 USD/đêm - Ảnh 2.

Cằn phòng tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Maldives. Ảnh: Kiwi Collection.

Được quốc tế công nhận

Vào thời điểm đó, Vihamanaafushi là một đồn điền dừa không có người ở. Tuy nhiên, Maniku và Afeef đã hợp tác với người cho thuê tài sản. Maniku và Corbin, cùng với một số người bạn Maldives của họ, đã thành công trong việc xây dựng 30 căn phòng trong ba dãy nhà bằng cách sử dụng đá san hô làm tường, gỗ dừa và lá cọ để lợp mái tranh. Các phòng bao gồm vòi hoa sen với nước lợ, nội thất tiêu chuẩn và lối ra bãi biển. Vào giờ ăn, khách hàng có thể đặt món tại căng tin hoặc tại các quán nướng trên bãi biển ở đó.

Họ đi đến kết luận rằng khu nghỉ mát nên được gọi là Làng Kurumba (Kurumba là từ chỉ dừa trong tiếng Dhivehi). Afeef đứng đầu với tư cách là người quản lý cơ sở. Khu nghỉ mát lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào ngày 3/10/1972 và từ ngày đó đến hết năm, mọi phòng trống đều được đặt trước. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thành công liên tục của khu nghĩ dưỡng. Corbin và Naseem đã đặt tiền lệ rằng Maldives có tiềm năng du lịch to lớn và thành công của Kurumba đã củng cố quan điểm đó. Nhờ vậy, các khoản đầu tư nước ngoài đã đổ vào và khi cơ sở hạ tầng du lịch đã hình thành, nền kinh tế của đất nước đã được cải thiện nhiều.

Theo tạp chí du lịch Travel and Leisure đưa tin hồi tháng 5/2021, dân số Maldives đã tăng gấp đôi từ 156.000 cư dân trong thập niên 1980 lên 300.000 vào năm 2012. Và thu nhập, tuổi thọ cùng tỷ lệ biết chữ của cư dân Maldives đều tăng đáng kể trong thời gian này.

Từ quần đảo heo hút không người ở đến thiên đường ăn chơi thuộc top điểm du lịch hàng đầu thế giới, giá phòng lên đến 2.000 USD/đêm - Ảnh 3.

Maldives hiện là một trong những thiên đường du lịch được yêu thích. Ảnh: @visitmaldives.

Trở thành thiên đường du lịch sang trọng

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Maldives vươn lên thành một điểm đến sang trọng là tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và độc quyền cho khách. Nhiều khu nghỉ dưỡng cung cấp biệt thự riêng với hồ bơi riêng, quản gia và thậm chí cả nhà gỗ trên mặt nước, cho phép khách tận hưởng thiên đường của riêng mình mà không bị gián đoạn.

Khía cạnh khác làm nên sự khác biệt của Maldives là cam kết về tính bền vững. Chẳng hạn, nhiều khu nghỉ dưỡng đã chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), đã triển khai các hệ thống quản lý chất thải để giảm ô nhiễm. Ngoài ra, Maldives đã thành lập các khu bảo tồn biển, những khu vực rất quan trọng để bảo tồn các rạn san hô mong manh và sinh vật biển khiến quốc gia này trở nên độc đáo.

Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng thế giới , Maldives còn được biết đến với nền văn hóa và lịch sử phong phú. Đất nước này có lịch sử lâu đời về thương mại hàng hải và đánh bắt cá. Điều này thể hiện rõ ở các chợ địa phương, nơi du khách có thể mua hải sản tươi sống, gia vị và các sản phẩm khác. Di sản văn hoá của đất nước cũng được phản ánh trong âm nhạc và khiêu vũ truyền thống, cũng như nhiều di tích lịch sử.

Trong những năm gần đây, Maldives đã mở rộng các dịch vụ của mình, bao gồm môn thể thao dưới nước và mạo hiểm, như lướt sóng, lướt ván diều và câu cá lớn. Làn nước trong vắt của Maldives tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động này và quốc đảo này đã trở thành điểm đến nổi tiếng của những người đam mê thể thao từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày nay, Maldives được tạo thành từ gần 1.200 hòn đảo nhỏ, nguyên sơ và chúng kể câu chuyện khác. Sự phát triển và tăng trưởng hàng năm đã chạm đến cấp số nhân. Giai đoạn năm 2018-2021, gần 50 khu nghỉ dưỡng đã mở hoặc đang trong quá trình khai trương. Tốc độ tăng trưởng hiện được coi là khá điển hình ở Maldives với 11 khu nghỉ dưỡng mới đã đi vào hoạt động trong năm 2016, khoảng 15 khu nghỉ dưỡng mới trong năm 2017.

Từ quần đảo heo hút không người ở đến thiên đường ăn chơi thuộc top điểm du lịch hàng đầu thế giới, giá phòng lên đến 2.000 USD/đêm - Ảnh 4.

Maldives mở rộng các dịch vụ của mình, bao gồm các môn thể thao dưới nước và mạo hiểm. Ảnh: @visitmaldives.

Theo The Richest

Lam Phương

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên