MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng "phát cuồng" năm qua

02-02-2019 - 10:00 AM | Sống

Hai "ông lớn" Louis Vuitton và Adidas đã hợp tác cùng nhau để tạo nên sản phẩm đáng giá đến mức có thể khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá khóc thét lên.

Năm 2018 khép lại với những điều bất ngờ trong cuộc sống. Dưới đây là 10 mặt hàng đắt đỏ nhất hành tinh được ra đời trong năm qua:

1. Hòm sưu tập những trái bóng trong các trận đấu chính thức của Fifa World Cup với giá 185.300 USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 1.

Hai "ông lớn" Louis Vuitton và Adidas đã hợp tác cùng nhau để tạo nên sản phẩm đáng giá đến mức có thể khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá khóc thét lên. Chiếc hòm phiên bản giới hạn này chứa 14 quả bóng đá, trong đó có tới 13 quả - phiên bản đặc biệt được sản xuất bởi hãng Adidas - được lăn trên sân bóng của những trận đấu kinh điển trong lịch sử.

2. Loa hi-end Eminence của thương hiệu Wilson Benesch với giá 179.000 USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 2.

Eminence là đỉnh cao mới trong thiết kế và chế tác loa hi-end của thương hiệu Anh Quốc Wilson Benesch - thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm âm thanh gia đình sang trọng với công nghệ cao. Hệ thống loa đầu bảng này là sự kết tinh những gì tốt nhất của họ cùng bề dày kinh nghiệm trong suốt 3 thập niên đã qua ở lĩnh vực âm thanh cao cấp.

3. Vòng tay kiêm khóa ô tô Senturion S177 với giá 270.000 USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 3.

Đặt trụ sở tại thủ đô London, Anh quốc, Senturion là công ty đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay chế tạo khóa ô tô hạng sang mà người dùng có thể đeo trên tay như một chiếc vòng. Đây là loại phụ kiện được ưa thích trong giới cầu thủ bóng đá như tiền đạo người Anh của Liverpool - Daniel Sturridge và hậu vệ người Brazil của Chelsea - David Luiz.

Được thiết kế với lõi bằng vật liệu carbon tổng hợp và titan, chiếc vòng tay xa xỉ của Senturion còn có thể đi kèm thêm kim cương đen. Ngoài ra, dây đeo của Senturion S177 có thể làm từ da đà điểu châu Phi, cá sấu hoặc cá đuối gai độc. Đặc biệt hơn, khách hàng có thể yêu cầu hãng Senturion chế tạo khóa ô tô này từ ngoài vào trong theo ý của mình.

4. Két Solitaire Vision Orbit Tourbillon với giá 295.250 USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 4.

Được thiết kế và chế tác thủ công bởi thương hiệu Buben & Zörweg của Đức, Solitaire Vision Orbit Tourbillon là một két sắt sang trọng với thiết bị "watch winder" (thiết bị cơ khí giữ cho đồng hồ tự lên dây hoạt động dù không đeo trên tay nhờ mô phỏng chuyển động cổ tay), tủ trưng bày, hệ thống âm thanh hi-fi và cửa kính chống đạn. Phiên bản giới hạn với với 25 chiếc đồng hồ này sẽ khiến bạn mãn nhãn ở mọi góc nhìn bởi sự khéo léo bậc thầy của thương hiệu Buben & Zörweg.

5. Nhà kính Sterling Silver của nhãn hiệu trang sức Tiffany & Co. với giá 308.000 USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 5.

Với kích thước là rộng 50,8cm, dài 68cm và cao 45cm, nhà kính bé nhỏ này đã trở thành chủ đề tranh luận trong thời gian dài của giới mộ điệu. Mặc dù bé nhỏ nhưng những nghệ nhân bậc thầy đã phải mất 4 tháng để hoàn thành căn nhà này. Được biết, phiên bản giới hạn này được làm hoàn toàn bằng bạc, đồng và thủy tinh nghuyên chất.

6. Máy ký tên tự động Jaquet Droz với giá 490.000 USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 6.

Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải ký đống tài liệu khổng lồ trên bàn trong khi những công việc quan trọng hơn cần hoàn thành gấp? Máy ký tên của Jaquet Droz sẽ là giải pháp tốt nhất dành cho bạn.

Phiên bản giới hạn này ra mắt trong năm 2014 nhưng mãi đến năm 2018 mới được công bố tại triển lãm đồng hồ Baselworld. Chuyển động của chiếc máy tự ký tự động này sẽ giúp bạn có được những nét chữ hoàn hảo và đồng đều hơn. Được biết, ra đời từ thế kỷ thứ 18, Jaquet Droz là một trong những “cây đại thụ” của thế giới đồng hồ cao cấp, nổi tiếng với những chi tiết máy siêu nhỏ, đặc biệt phổ biến ở châu Á.

7. Bút máy của Montblanc - Phiên bản vàng trắng trong BST High Artistry Heritage Spider Metamorphosis với giá 1,85 triệu USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 7.

Sau gần một thế kỷ, Montblanc quay lại cảm hứng sáng tác từ loài nhện với bộ sưu tập giới hạn High Artistry Heritage Spider Metamorphosis. Ra mắt chiếc bút đầu tiên lấy cảm hứng từ loài nhện vào năm 1920, các bậc thầy thủ công của Montblanc đã biến thân vỏ chiếc bút thành một mạng nhện ba chiều tinh tế, đồng thời sử dụng những vật liệu quý giá nhất như vàng, kim cương và đá quý để tạo ra tuyệt tác nghệ thuật chứ không đơn thuần là công cụ để viết.

Phiên bản White Gold được làm từ vàng trắng, trang trí gần 13 carat kim cương. Chú nhện được đính một viên kim cương tròn 5,25 carat tượng trưng cho thân, hai viên cho mắt và 16 viên nhỏ dưới chân.

8. Siêu xe "hypercar" Apollo Intensa Emozione của hãng Apollo Automobil GmbH với giá 2,7 triệu USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 8.

Intensa Emozione có thể được hiểu là "xúc cảm mãnh liệt”, và cũng là nét đặc trưng mà Apollo muốn mọi người nhớ đến. Siêu xe được tạo ra với mong muốn khỏa lấp khoảng trống ngăn cách chiếc xe với người lái vốn được hình thành từ chính những tiến bộ công nghệ và sự tự động hóa trong thế giới siêu xe ngày nay.

Chính vì thế, Apollo đã tạo nên một cỗ máy tốc độ sở hữu trọng lượng siêu nhẹ, hiệu năng khí động học vượt trội và có sự liên kết chặt chẽ nhưng không bị “pha loãng cảm xúc” bởi các công nghệ hiện đại. Được biết, chỉ có 10 chiếc xe được ra đời.

9.Tàu ngầm hạng sang U-Boat Worx Sub 3 với giá 2,67 triệu USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 9.

U-Boat worx - một trong những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực chế tạo tàu ngầm trên thế giới đã trình làng mẫu tàu ngầm siêu lạ mắt. Tàu ngầm kỳ lạ này được thiết kế với một bán cầu acrylic lớn, tạo điều kiện cho du khách có thể quan sát mọi cảnh vật, sinh vật kỳ thú của thế giới đại dương kỳ bí. Kích thước siêu nhỏ với chiều cao 171 cm và trọng lượng siêu nhẹ với 3.500 kg, Super Yacht Sub 3 có thể chứa được 3 người và có thể đưa họ xuống độ sâu 300m.

10. Đồng hồ nguyên tử Urwerk AMC với giá 3 triệu USD

Từ tàu ngầm tư nhân đến đồng hồ nguyên tử: Dưới đây là 10 phát minh xa xỉ nhất khiến ai cũng phát cuồng năm qua  - Ảnh 10.

Urwerk AMC chính là chiếc đồng hồ nguyên tử thông minh đầu tiên trên thế giới của hãng Urwerk. Được biết, mẫu đồng hồ Breguet Sympathique là khởi nguồn cho nghiên cứu của Urwerk với tính năng phức tạp bậc nhất: đó là cơ chế đồng hồ đề bàn với đế đặt đồng hồ bỏ túi. Khi được kết nối với đồng hồ đề bàn qua các cơ chế cơ khí, chiếc đồng hồ bỏ túi sẽ được tự động chỉnh giờ, lên cót và tự động căn chỉnh độ chính xác.

Anh Thơ

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên