MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự tin như ông Biden: "Tôi đủ tư cách làm tổng thống Mỹ nhất"

05-12-2018 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm 2-12 vừa qua tự tin tuyên bố ông hiện là "người có đủ tư cách nhất" ở Mỹ để làm tổng thống, đồng thời cho biết ông sẽ có quyết định tranh cử năm 2020 hay không trong vòng 2 tháng tới.

"Những vấn đề nước Mỹ đang phải đối mặt là những vấn đề đã từng tồn tại thời tôi tại chức, là những chuyện tôi đã ứng phó cả đời mình" - ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden bình luận như trên trong chuyến đi giới thiệu cuốn hồi ký xuất bản năm 2017 của ông "Promise Me, Dad" (tạm dịch: Cha ơi, hứa với con đi). Trong đó, ông kể lại chi tiết việc con trai cả, Beau, qua đời do bệnh ung thư não đã khiến ông không tham gia cuộc tranh cử tổng thống năm 2016.

Tự tin như ông Biden: Tôi đủ tư cách làm tổng thống Mỹ nhất - Ảnh 1.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden chưa quyết định có tranh cử tổng thống năm 2020 hay không. Anh: AP

Cựu phó tổng thống Mỹ xác nhận gia đình ông lúc này phải quyết định liệu họ có sẵn sàng hay không cho một cuộc tranh cử, khoảng thời gian để đưa ra quyết định là trong khoảng 6 tuần đến 2 tháng. Ông Biden tiết lộ một phần lý do khiến họ khó nghĩ: "Con trai tôi để lại hai đứa cháu nhỏ. Chúng thương, ngưỡng mộ và muốn tôi ở gần. Tôi muốn chăm sóc chúng nên chúng tôi phải quyết định xem (việc tranh cử) có phải là điều cả giả đình mong muốn không".

Tuy nhiên, ông Biden được hỏi về những yếu tố có thể khiến ông bị tổn thương nếu như ông tranh cử, trong đó có những sai lầm ảnh hưởng đến thanh danh của ông.

"Có thể tôi là một cỗ máy nhiều lầm lỗi nhưng ơn Chúa, tôi vẫn tốt chán nếu so sánh với kẻ không thể nói thật. Chẳng ai nghi ngờ điều tôi nói, vấn đề là tôi nói ra tất cả những gì tôi muốn nói" - ông quả quyết.

Ông Biden cũng nhắc đến một số sai lầm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1988 của ông, trong đó có cáo buộc ông đạo văn thời còn học trung học. "Tôi không bao giờ đạo văn. Có chứng cứ là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra" - ông Biden khẳng định.

Tuy nhiên, hồi năm 1987, ông Biden từng thừa nhận ông có đạo văn một phần bản luận văn trường luật.

 Theo NBC News, CNN

Theo Hoài Vy

Người đồng hành

Trở lên trên