MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần qua, loạt doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt hơn 700 triệu đồng

Trong đó riêng 2 doanh nghiệp bị phạt 700 triệu đồng.

Ngày 14/3 vừa qua UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dệt may Thắng Lợi và CTCP Thiết bị Thủy Lợi. Số tiền phạt đối với mỗi doanh nghiệp là 350 triệu đồng. Nguyên nhân do các doanh nghiệp này đã không đăng ký giao dịch chứng khoán.

CTCP Dệt may Thắng Lợi được cổ phần hóa từ  DNNN Công ty Dệt may Thắng Lợi năm 2006 – tiền thân là Vinatexco và Vinatexfinco, được thành lập từ năm 1959. 

Cuối năm 2018 vừa qua Dệt may Thắng Lợi đã tổ chức họp ĐHCĐ bất thường, trong đó có nhiều sự thay đổi về nhân sự được thông qua. Cụ thể, thay đổi số lượng Thành viên HĐQT từ 6 người xuống còn 5 người.

Đồng thời ĐHCĐ bất thường cũng ghi nhận việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT của ông Trần Thanh Hải từ ngày 9/10/2018. Ngoài ra ông Anthony William House và bà Vương Hoàng Thảo Linh cũng rút lui khỏi Thành viên HĐQT từ ngày 9/10/2018.

Cùng với đó ông Nguyễn Bá Doanh được bầu tạm thời làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 10/10/2018. Ông Nguyễn Quốc Hiển vào bà Nguyễn Thị Thu Hương được bầu vào Thành viên HĐQT từ 9/10/2018. Tuy nhiên sau đó ngày 30/11/2018 bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Nguyễn Quốc Hiển có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT. Ông Lương Thái Bảo và ông Đỗ Anh Tú được thống nhất bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT.

Về phía ban kiểm soát, ghi nhận việc từ nhiệm của thành viên BKS, ông Nguyễn An Cư, từ ngày 9/10/2018 và ông Đào Duy Ban được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty.

Ngoài 2 doanh nghiệp không đăng ký giao dịch, thì ngày 14/3 UBCKNN cũng quyết định phạt ông Trần Quốc Bình, một nhà đầu tư cá nhân sống tại quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh – số tiền 37,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Bình đã mua 1.525.000 cổ phiếu và bán 1.070.000 cổ phiếu SVN của CTCP Solavina, dẫn đến số lượng cổ phiếu thay đổi vượt ngưỡng 1% nhưng chậm báo cáo sở hữu cổ đông lớn cho Sở GDCK Hà Nội.

Mạnh Linh

Tài chính Plus

Trở lên trên