MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng bị bán giải chấp cổ phiếu, chủ tịch HĐQT HQC đang mua lại ở vùng giá thấp hơn

Ông Trương Anh Tuấn từng bị bán giải chấp 3,24 triệu cổ phiếu ở vùng giá 2.400 đồng, hiện, ông đang mua lại ở vùng giá 1.500 đồng sau 2,5 năm.

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) vừa công bố thông tin ông Trương Anh Tuấn-Chủ tịch HĐQT công ty trở thành cổ đông lớn.

Theo đó, ông Trương Anh Tuấn đã mua vào thành công 3.588.620 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 20.350.240 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,27% lên 23.938.860 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 5,02% và trở thành cổ đông lớn của công ty kể từ 10/5/2019.

Cùng với lượng cổ phần mà 2 em là ông Trương Đức Hiếu và ông Trương Thái Sơn, 3 anh em nhà ông Trương Anh Tuấn hiện nắm giữ 46.444.641 cổ phiếu tương ứng 9,74% vốn điều lệ.

Từng bị bán giải chấp cổ phiếu, chủ tịch HĐQT HQC đang mua lại ở vùng giá thấp hơn - Ảnh 1.

Ông Trương Anh Tuấn từng bị bán giải chấp 3,24 triệu cổ phiếu ở vùng giá 2.400 đồng, hiện, ông đã mua lại 3,59 triệu cổ phiếu ở vùng giá 1.500 đồng sau 2,5 năm

Điều đáng nói là, ông Trương Anh Tuấn – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hoàng Quân từng "bị" bán ra 3,24 triệu cổ phiếu HQC trong khoảng thời gian từ 14/12 – 16/12/2016. Thời điểm đó, cổ phiếu HQC đã lao dốc không phanh giảm từ vùng 4.700 đồng xuống còn hơn 2.400 đồng.  Sau giao dịch này, ông Tuấn chỉ còn nắm giữ 20,35 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,77% và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch này cùng các giao dịch của nhiều cổ đông nội bộ Hoàng Quân lúc đó là được nhận định là giao dịch bị bán giải chấp cổ phiếu khi mà hầu hết các giao dịch bán đều không đăng ký và bị bán quá lượng đã đăng ký.

Nhưng, có vẻ như, ông Trương Anh Tuấn khá may mắn. Cổ phiếu HQC tiếp tục rơi mạnh sau giai đoạn bán giải chấp cuối năm 2016. Ở mức giá hiện tại chỉ loanh quanh 1.500 đồng/cổ phiếu-thấp hơn mức giá giai đoạn bị bán giải chấp rất nhiều- ông Trương Anh Tuấn lại có cơ hội mua vào với khối lượng nhiều hơn.

Các thông tin hiện hành cho thấy, Hoàng Quân đang gặp một số vấn đề liên quan đến dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang và Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh.  

Hải An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên