MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng là chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, Sears vừa phải tuyên bố đóng cửa 70 cửa hàng vì kinh doanh bết bát

03-06-2018 - 12:21 PM | Tài chính quốc tế

Tình trạng tài chính nghiêm trọng của Sears khiến nhiều chuyên gia trong ngành nghĩ rằng công ty đang trên bờ vực phá sản.

Sears Holdings cho biết họ sẽ đóng cửa thêm hơn 70 cửa hàng trong năm nay, trong bối cảnh doanh thu quý gần nhất tiếp tục giảm với mức hơn 30% so với một năm trước.

Nhà bán lẻ này đã xác định được 100 cửa hàng không có lợi nhuận và sẽ bắt đầu đóng cửa 72 cửa hàng này "trong tương lai gần."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá mạng lưới các cửa hàng, một thành phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi của chúng tôi và sẽ điều chỉnh thêm khi cần thiết và vào thời điểm thích hợp", Sears cho biết.

Chuỗi cửa hàng bách hóa đang lâm vào một vòng luẩn quẩn. Nó đóng cửa các cửa hàng yếu kém để giảm chi phí, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa doanh thu giảm mạnh hơn nữa. Sears cho biết khoảng 2/3 doanh số bán hàng bị sụt giảm của hãng bị ràng buộc với các cửa hàng sắp bị đóng cửa.

Công ty đã chỉ ra 63 địa điểm có kế hoạch đóng cửa; chúng đã được lên kế hoạch. Sears sẽ liệt kê chín địa điểm bổ sung trong bản thông báo sắp tới.

Tính đến quý I, Sears và Kmart vận hành tổng cộng 894 cửa hàng, giảm 381 cửa hàng so với một năm trước. Gần đây nhất vào tháng Giêng, công ty đã công bố việc đóng cửa 64 cửa hàng Kmart và 39 cửa hàng Sears, tổng cộng hàng trăm cửa hàng bị đóng cửa trong vài năm qua. Một số vị trí hiện đang được bán đấu giá trực tuyến.

Trong quý đầu tiên, Sears cho biết họ đã lỗ 424 triệu USD, tương đương 3,93 USD/cổ phiếu. Doanh thu giảm hơn 30% xuống còn 2,89 tỷ USD từ 4,2 tỷ USD một năm trước.

Doanh số same-store sales, một chỉ số quan trọng được sử dụng để theo dõi tình trạng của các nhà bán lẻ, giảm 11,9%. Điều này bao gồm một sự sụt giảm 9,5 % tại các cửa hàng Kmart và giảm 13,4% tại các cửa hàng Sears.

Tình trạng tài chính nghiêm trọng của Sears khiến nhiều chuyên gia trong ngành nghĩ rằng công ty đang trên bờ vực phá sản.

Sears đã kết thúc quý đầu tiên với dự trữ tiền mặt là 466 triệu USD, so với 336 triệu USD trong giai đoạn trước.

Trong hồ sơ công ty đã cho thấy nhà bán lẻ này đã làm tiêu tán 1,8 tỷ đô la tiền mặt trong các hoạt động của mình trong năm 2017, 1,4 tỷ đô la trong năm 2016 và 2,2 tỷ đô la trong năm 2015,. Nó đã kết thúc năm ngoái với dự trữ tiền mặt 336 triệu USD, so với 286 triệu USD của năm trước, tăng nhẹ nhờ doanh số tài sản.

Ngoài việc bán bớt bất động sản, Sears hiện có một ủy ban độc lập xem xét kịch bản bán một số tài sản khác như thương hiệu Kenmore cho quỹ đầu tư ESL Investments của CEO Eddie Lampert.

Từng là nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ với lịch sử 125 năm tuổi, giờ đây Sears lại trở thành biểu tượng của sự sụp đổ trong ngành bán lẻ truyền thống. Cổ phiếu của hãng đạt đỉnh 195 USD hồi tháng 4/2007 nhưng giờ hiện đang được giao dịch ở mức chưa đến 4 USD.

Phạm Cường

CNBC

Từ Khóa:
Trở lên trên