MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá tăng hơn 1% trong tuần qua

20-11-2016 - 22:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường tài chính ngân hàng vừa chứng kiến tuần đầy biến động của tỷ giá.

Với 5 phiên tăng liên tiếp, tỷ giá của các ngân hàng chốt tuần tăng tổng cộng hơn 1% so với tuần trước đó, trong khi tỷ giá trung tâm tăng thêm 0,25%.

Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tuần qua nâng tỷ giá thêm 195 đồng so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 22.450 – 22.550 đồng, tương đương tăng gần 0,9%. Tại các ngân hàng thương mại như ACB, Eximbank, Sacombank, Techcombank… tỷ giá chốt tuần qua ở 22.450 – 22.570 đồng. So với cuối tuần trước đó thì tỷ giá tăng 210 đồng tương đương 0,94%.

Nhưng so với mức đỉnh đạt được trong ngày 18/11 là 22.585 đồng ở Vietcombank và 22.610 đồng ở các ngân hàng thương mại thì tỷ giá tuần qua đã tăng từ 1,02 – 1,11%.

Suốt từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, tỷ giá liên tục tăng theo áp lực của thị trường thế giới. Cá biệt có phiên 18/11 tỷ giá có lúc được điều chỉnh tăng hơn 100 đồng chỉ trong thời gian ngắn, rồi lại quay đầu giảm 50 đồng và lại tăng thêm 10-20 đồng khiến cho nhiều người lo ngại về những biến động khó lường của thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước khẳng định biến động này của tỷ giá là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các TCTD đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

Dự báo xu hướng cuối năm, NHNN cho rằng cầu ngoại tệ sẽ không quá lớn. Còn các chuyên gia thì đánh giá với nguồn lực 40 tỷ USD trong kho dự trữ ngoại hối, NHNN đủ lực để bán USD bình ổn thị trường khi cần thiết.

Ngoài ra, trong tuần NHNN cũng đã quyết định gia hạn cho vay ngoại tệ với các doanh nghiệp xuất khẩu đến hết năm 2017. Đây được đánh giá là chính sách sẽ làm giảm áp lực cầu lên ngoại tệ cuối năm và qua đó làm giảm áp lực lên tỷ giá.

Dẫu vậy, trong một báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS) nhận định rằng tỷ giá trung tâm đã lên đến mức 22.112 đồng, cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng tại Việt Nam vào đầu năm 2016. So với đầu năm, con số này đã tăng đúng 1%. Thế nhưng, “mức cao nhất kể từ khi ra đời” này vẫn chưa là gì, bởi lẽ có thể tỷ giá bình quân giữa USD và VND sẽ còn tăng với đà tăng tương tự trong thời gian từ giờ đến cuối năm. VPBS dự báo tỷ giá sẽ tăng thêm tới khoảng 1%, lên đến mức 22.568 VND ăn 1 USD.

Báo cáo của VPBS đưa ra 2 lý do để nhận định rằng tỷ giá sẽ tăng tiếp, đó là tình trạng nhập siêu của Việt Nam và những dự đoán rằng đồng USD sẽ còn tăng giá hơn nữa.

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên