MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tỷ lệ nội địa hóa

Tỷ lệ nội địa hóa cực thấp kéo giảm cạnh tranh ô tô Việt

Tỷ lệ nội địa hóa cực thấp kéo giảm cạnh tranh ô tô Việt

07/11/2019 18:29

Tỷ lệ nội địa hóa thấp, các linh kiện, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp ô tô phải nhập khẩu từ nước ngoài... là những nguyên nhân khiến cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có năng lực cạnh tranh kém hơn (đặc biệt về giá thành) so với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN.

'Mổ xẻ' nguyên nhân kéo ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam tụt hậu

'Mổ xẻ' nguyên nhân kéo ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam tụt hậu

08/10/2019 10:17

Đánh giá của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, hiện dưới 40% doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xe nội thua xe nhập giá rẻ, 2 năm đề xuất ưu đãi vẫn dậm chân

Xe nội thua xe nhập giá rẻ, 2 năm đề xuất ưu đãi vẫn dậm chân

20/09/2019 07:24

Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần linh kiện, phụ tùng trong nước đối với ô tô sẽ giúp giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải tăng tỷ lệ nội địa hóa lên 50% mới đủ sức lấn át được xe ngoại.

Công nghiệp ô tô và những chính sách “trái ngang”

Công nghiệp ô tô và những chính sách “trái ngang”

14/09/2019 09:47

Đã hơn 20 năm xây dựng ngành công nghiệp ô tô, nhưng đến nay tỷ lệ nội địa hóa vẫn còn rất thấp.

Ô tô nhập ào vào như ‘cá gặp nước’, giá giảm xe nội lo hết đường

Ô tô nhập ào vào như ‘cá gặp nước’, giá giảm xe nội lo hết đường

31/08/2019 09:40

Với việc bỏ kiểm tra theo lô thì rào cản sẽ không còn, như “cá gặp nước”, xe nhập giá rẻ sẽ tràn vào, báo hiệu thời kỳ khó khăn của xe trong nước và công nghiệp ô tô Việt Nam.

Hãy quen với việc "Made in toàn cầu" hay "Made in khu vực"

Hãy quen với việc "Made in toàn cầu" hay "Made in khu vực"

19/08/2019 09:32

Theo một chuyên gia kinh tế, chúng ta hãy quen với việc “Made in toàn cầu”, “Made in khu vực”, với toàn cầu hóa sẽ không có nước nào làm ra được từ đầu tới cuối để ra thành phẩm hoàn chỉnh. Một sản phẩm cuối cùng được sản xuất tại Việt Nam, được xuất đi từ cảng Việt Nam đã được coi là hàng Việt Nam rồi.

Ưu đãi lớn, ô tô Việt Nam giảm giá mạnh

Ưu đãi lớn, ô tô Việt Nam giảm giá mạnh

19/08/2019 07:23

Nếu được hưởng những ưu đãi lớn, cộng với quy mô thị trường ô tô ngày càng tăng, chắc chắn sẽ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, qua đó sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Xe sản xuất lắp ráp trong nước có điều kiện giảm giá.

Tự hào công xưởng Châu Á, chỉ quen vặn ốc vít

Tự hào công xưởng Châu Á, chỉ quen vặn ốc vít

03/07/2019 08:26

Câu chuyện các hãng điện tử đặt hàng Trung Quốc, tháo dời nhập về, sử dụng công nghệ vặn ốc vít phù phép thành hàng Việt chất lượng cao ngoài việc trốn thuế và gian dối còn cho thấy sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

'Bài toán khó' công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

'Bài toán khó' công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

01/07/2019 11:18

Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ cho rằng chính sách trợ giúp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam như "sữa hiếm" còn "bình" thì treo cao.

Toyota phát triển mạnh nhà cung cấp vệ tinh tại Việt Nam

Toyota phát triển mạnh nhà cung cấp vệ tinh tại Việt Nam

07/06/2019 17:57

Trong số 33 nhà cung cấp linh kiện phụ tùng cho công ty Toyota Việt Nam, hiện hang đã có 5 nhà cung cấp là doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Nội địa hóa, ô tô Việt vẫn thua xa láng giềng gần

Nội địa hóa, ô tô Việt vẫn thua xa láng giềng gần

03/06/2019 15:11

Nếu các nhà sản xuất ô tô trong nước không sớm có giải pháp hữu hiệu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chắc chắn sẽ khó lòng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Nỗi khổ của doanh nghiệp ở quốc gia rót nhiều FDI nhất vào Việt Nam: Tỷ lệ nội địa hóa quá thấp, buộc phải nhập khẩu linh kiện từ Thái Lan, Trung Quốc

Nỗi khổ của doanh nghiệp ở quốc gia rót nhiều FDI nhất vào Việt Nam: Tỷ lệ nội địa hóa quá thấp, buộc phải nhập khẩu linh kiện từ Thái Lan, Trung Quốc

02/06/2019 10:20

"Tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu, vật tư, linh kiện của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam là 36,3%, còn thấp so với tỷ lệ của Trung Quốc ở mức 66%, tỷ lệ của Thái Lan 57%. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải nhập khẩu từ các nước xung quanh như Thái Lan, Trung Quốc", Trưởng đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội chia sẻ.

Chuyên gia Jetro: Việt Nam có thể trở thành nhà sản xuất lớn toàn cầu

Chuyên gia Jetro: Việt Nam có thể trở thành nhà sản xuất lớn toàn cầu

30/05/2019 16:04

Chính vì vậy, doanh nghiệp buộc phải nhập khẩu từ các nước xung quanh như Thái Lan, Trung Quốc.

Vì sao doanh nghiệp Việt khó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu?

Vì sao doanh nghiệp Việt khó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu?

24/04/2019 11:27

Tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp Việt mới chỉ đạt khoảng 33%...

Ôtô giá rẻ cho người Việt: Chướng ngại vật từ quy định của WTO

Ôtô giá rẻ cho người Việt: Chướng ngại vật từ quy định của WTO

15/02/2019 17:41

Trong WTO, trường hợp giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được trừ đi giá trị linh kiện sản xuất trong nước "có thể sẽ vi phạm cam kết về phân biệt giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước"...

Bắc Ninh 3 ‘cao’, 2 ‘ít’ trong thu hút FDI

Bắc Ninh 3 ‘cao’, 2 ‘ít’ trong thu hút FDI

26/01/2019 21:30

Làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tình hình thu hút, sử dụng FDI, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần có hệ thống chính sách khuyến khích chuyển giao khoa học công nghệ, kiện toàn hệ thống thông tin phân tích thống kê đánh giá tỷ lệ nội địa hóa, tiêu chí đánh giá về hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Hơn 48.000 ôtô dưới 9 chỗ được hưởng thuế nhập khẩu 0%

Hơn 48.000 ôtô dưới 9 chỗ được hưởng thuế nhập khẩu 0%

24/01/2019 07:55

Số lượng xe được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% chiếm gần 89% tổng số ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018...

Công nghiệp hỗ trợ VN nhìn từ chuyện ông lớn Samsung

Công nghiệp hỗ trợ VN nhìn từ chuyện ông lớn Samsung

14/01/2019 21:25

Công nghiệp hỗ trợ được xác định là một trong những động lựcthúc đẩy kinh tế. Nhưng vấn đề là đến nay, công nghiệp hỗ trợ vẫn đang cần “mũinhọn” dẫn dắt.

Nikkei: Từ xe máy đến điện thoại, hàng “Made in Vietnam” và trợ lực từ doanh nghiệp ngoại

Nikkei: Từ xe máy đến điện thoại, hàng “Made in Vietnam” và trợ lực từ doanh nghiệp ngoại

13/01/2019 17:30

Các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực phát triển ngành sản xuất trong nước thông qua việc hợp tác với các tập đoàn nước ngoài nhằm ứng dụng công nghệ mới cũng như rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm.

Nikkei: Từ xe máy đến điện thoại, hàng “Made in Vietnam” phát triển nhờ trợ lực từ doanh nghiệp ngoại

Nikkei: Từ xe máy đến điện thoại, hàng “Made in Vietnam” phát triển nhờ trợ lực từ doanh nghiệp ngoại

13/01/2019 16:25

Tuy đánh giá cao nỗ lực phát triển ngành sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam, Nikkei vẫn thể hiện sự băn khoăn về tỷ lệ nội địa hóa quá thấp của các sản phẩm công nghệ mới.

Trở lên trên