MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tỷ lệ tín dụng

Triển vọng ngành ngân hàng 2020: Điều hành không quá chặt, tăng trưởng vẫn tích cực

Triển vọng ngành ngân hàng 2020: Điều hành không quá chặt, tăng trưởng vẫn tích cực

13/01/2020 14:31

Năm 2020, quy định của Ngân hàng Nhà nước về điều tiết ngành ngân hàng tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ ngành, khả năng sinh lời trên tài sản và định giá các ngân hàng ở mức rất hấp dẫn...

World Bank gợi ý 5 chính sách cho Việt Nam phát triển thị trường vốn

World Bank gợi ý 5 chính sách cho Việt Nam phát triển thị trường vốn

18/12/2019 19:08

World Bank nhận định mặc dù Việt Nam đã có nhiều tiến triển trong những năm qua, nhưng vẫn chưa có khả năng huy động tài chính đáp ứng tất cả các nhu cầu của khu vực sản xuất kinh doanh đang đói vốn, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân và DNNN.

Việt Nam bỗng nhiên “thở phào” với đòn bẩy tín dụng?

Việt Nam bỗng nhiên “thở phào” với đòn bẩy tín dụng?

31/08/2019 17:22

Không có mặt trong các thông tin công bố, nhưng yếu tố đòn bẩy tín dụng của Việt Nam đang đứng trước “cơ hội lớn”.

Ngân hàng sắp tiến thêm một bước trong chấm dứt cho vay ngoại tệ

Ngân hàng sắp tiến thêm một bước trong chấm dứt cho vay ngoại tệ

13/08/2019 10:22

Đến hết ngày 30/9 tới, các ngân hàng thương mại sẽ chấm dứt việc cho vay ngoại tệ đối với một nhóm nhu cầu theo quy định.

Cho vay bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngân hàng

Cho vay bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngân hàng

05/07/2019 15:28

Trong thời gian tới, ngân hàng có mạng lưới rộng, tập khách hàng lớn sẽ có nhiều lợi thế hơn...

Triển vọng nào cho các ngân hàng nửa cuối năm 2019?

Triển vọng nào cho các ngân hàng nửa cuối năm 2019?

27/06/2019 16:24

Tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi tín dụng giảm tốc, NIM được dự báo khó cải thiện trong năm nay. Tuy nhiên, NIM vẫn có thể cải thiện chọn lọc ở một số ngân hàng như MBBank, Vietcombank, Techcombank,...

Vẫn còn dư địa khoảng 800.000 tỷ, nhưng nguy cơ lạm phát có “đè” tín dụng?

Vẫn còn dư địa khoảng 800.000 tỷ, nhưng nguy cơ lạm phát có “đè” tín dụng?

09/05/2019 16:16

Dư địa cho tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng từ nay đến cuối năm còn nhiều, nhưng vẫn dè chừng lạm phát sau sức nóng giá điện và xăng dầu.

Tiền tệ và tài khoá đã hết "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

Tiền tệ và tài khoá đã hết "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

04/05/2019 14:30

Năm 2019 dư địa về tài khoá và tiền tệ gần như đã cạn, khi mà tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đã ở mức 130% ...

World Bank cảnh báo kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương do đòn bẩy tín dụng cao

World Bank cảnh báo kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương do đòn bẩy tín dụng cao

24/04/2019 15:50

Nền kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương trước những cú sốc và có nguy cơ căng thẳng trên thị trường tài chính, đặc biệt là khi nợ xấu trước đây chưa xử lý hết và bộ đệm vốn còn mỏng ở một số ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP hiện nay của Việt Nam đã lên tới 135%.

Chống đô la hóa, siết việc dùng ngoại tệ của doanh nghiệp

Chống đô la hóa, siết việc dùng ngoại tệ của doanh nghiệp

20/04/2019 16:00

Việc chống đô la hóa là rất cần thiết, vì khi người dân vay ngoại tệ quá nhiều, sẽ khiến “sức mạnh” của VND suy giảm, gây bất lợi cho nền kinh tế.

NHNN sẽ thu hẹp dần hoạt động tiền gửi và cho vay ngoại tệ

NHNN sẽ thu hẹp dần hoạt động tiền gửi và cho vay ngoại tệ

01/04/2019 13:41

Theo Phó Thống đốc, đến 31/3 dừng nhu cầu vay ngắn hạn để thanh toán tiền nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh cho nhu cầu trong nước, 30/9 dừng nhu cầu vay ngoại tệ để nhập khẩu trung dài hạn.

NHNN: Mục tiêu tín dụng 2019 tăng khoảng 14%, ưu tiên 'room' cho nhóm áp chuẩn Basel II sớm

NHNN: Mục tiêu tín dụng 2019 tăng khoảng 14%, ưu tiên 'room' cho nhóm áp chuẩn Basel II sớm

07/01/2019 16:00

Một loạt định hướng cho năm 2019 đã được NHNN công bố. Với hoạt động tín dụng, Thống đốc dự kiến tăng trưởng năm tới tiếp tục duy trì khoảng 14%. Các ngân hàng áp chuẩn Basel II sẽ có lợi thế khi phân bổ room tín dụng.

[Infographic] Bức tranh ngân hàng năm 2018 qua các con số

[Infographic] Bức tranh ngân hàng năm 2018 qua các con số

31/12/2018 14:35

Bức tranh ngành ngân hàng năm 2018 lộ diện với nhiều điểm sáng.

Thị trường tiền tệ 2018: 'Tăng trưởng tín dụng giảm tốc là một trong các điểm tích cực nhất'

Thị trường tiền tệ 2018: 'Tăng trưởng tín dụng giảm tốc là một trong các điểm tích cực nhất'

21/12/2018 20:37

Huy động vốn ngoại tệ tăng trưởng gấp 8 lần năm 2017, tín dụng giảm tốc, lãi suất tăng cả chiều huy động và cho vay nhưng chỉ nhích nhẹ... là những điểm nhấn của thị trường tiền tệ Việt Nam năm nay.

NFSC: Áp lực tỷ giá sẽ được giảm thiểu, lãi suất nhiều yếu tố thuận lợi trong năm 2019

NFSC: Áp lực tỷ giá sẽ được giảm thiểu, lãi suất nhiều yếu tố thuận lợi trong năm 2019

21/12/2018 08:39

Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, áp lực lên tỷ giá trong năm tới sẽ giảm thiểu do USD được dự báo sẽ không tăng nhiều thậm chí sẽ suy yếu hơn, đồng thời lạm phát trong nước có khả năng kiểm soát khoảng 4% do hàng hóa thế giới tăng không lớn, áp lực lên tỷ giá giảm bớt.

Căng thẳng thanh khoản hệ thống ngân hàng: Những đợt sóng cục bộ nhưng vẫn cần phải kiểm soát

Căng thẳng thanh khoản hệ thống ngân hàng: Những đợt sóng cục bộ nhưng vẫn cần phải kiểm soát

17/12/2018 14:41

Thanh khoản đang có biểu hiện căng thẳng cục bộ ở một số ngân hàng. Nguyên nhân gây ra tình trạng này trong thời gian qua do nhiều yếu tố, có khách quan từ bên ngoài, tuy nhiên chủ yếu vẫn là yếu tố chủ quan của các ngân hàng.

"Cần kiểm soát tỷ lệ tín dụng/GDP để không lặp lại lạm phát như năm 2008 và 2010"

"Cần kiểm soát tỷ lệ tín dụng/GDP để không lặp lại lạm phát như năm 2008 và 2010"

22/10/2018 13:01

Tín tụng tăng nhanh trong những năm gần đây đã đẩy dư nợ tín dụng lên mức 7 triệu tỷ đồng, tương đương với 130% GDP so với mức 100% GDP cuối năm 2014.

Tổng nợ xấu đã giảm mạnh từ 17,2% năm 2012 về còn 6,7% vào cuối tháng 6/2018

Tổng nợ xấu đã giảm mạnh từ 17,2% năm 2012 về còn 6,7% vào cuối tháng 6/2018

25/09/2018 17:15

Đó là con số về tổng nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ cơ cấu lại trên tổng dư nợ do Trung tâm nghiên cứu BIDV cung cấp.

Tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ

Tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ

20/08/2018 17:51

Nhiều năm qua, NHNN đã theo đuổi mục tiêu chống đô la hoá nền kinh tế, bằng nhiều hình thức...

Mua nhà cuối năm: Tín hiệu lạc quan về lãi suất và xu hướng "chọn mặt gởi tiền"

Mua nhà cuối năm: Tín hiệu lạc quan về lãi suất và xu hướng "chọn mặt gởi tiền"

17/08/2017 14:16

Tại Hội thảo bàn về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (BĐS) cuối năm 2017 do báo Thanh Niên tổ chức ngày 16/8, các chuyên gia, doanh nghiệp… nhận định BĐS những tháng cuối năm 2017 vẫn thu hút nhà đầu tư nhưng sẽ phân hóa mạnh.

Trở lên trên