MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á: Cưng chiều một người vợ suốt 35 năm, tặng siêu xe, biệt thự tỷ USD, tháp tùng "một nửa" tại hàng loạt sự kiện

08-08-2021 - 09:24 AM | Sống

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á: Cưng chiều một người vợ suốt 35 năm, tặng siêu xe, biệt thự tỷ USD, tháp tùng "một nửa" tại hàng loạt sự kiện

Tỷ phú Mukesh Ambani nổi tiếng là người rất chịu chi cho vợ con, từ nhà lầu, xe sang cho đến đám cưới con cái, ông đều chi tiêu rất xa xỉ.

Tháng 7 năm 2020, lần đầu tiên, một tỷ phú châu Á gia nhập vào TOP 5 người giàu nhất thế giới trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Đó chính là Mukesh Ambani, đại gia đến từ Ấn Độ. Thời điểm đó, tài sản của ông Ambani đã có một bước nhảy vọt lên tới 77,4 tỷ USD, “soán” vị trí thứ 5 vốn thuộc về cựu CEO Microsoft Steve Ballmer.

Ông Ambani chính là chủ tịch của đế chế đa ngành Reliance Industries. Khi Ấn Độ là điểm sáng trong thị trường M&A toàn cầu, tập đoàn Reliance đã liên tiếp nhận được những khoản đầu tư khổng lồ từ các ông lớn, như Google hay Facebook.

Động thái này giúp khối tài sản của ông Ambani tăng vọt hơn 19 tỷ USD, tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng. Cổ phần của Reliance cũng hấp dẫn đến mức Amazon có ý định đàm phán mua cổ phần trong mảng bán lẻ, theo hãng tin Ấn Độ ET Now cho biết.

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á: Cưng chiều vợ suốt 35 năm, tặng siêu xe, biệt thự tỷ USD, tháp tùng vợ tại hàng loạt sự kiện - Ảnh 1.

Hình ảnh người giàu nhất châu Á và vợ là Nita Ambani. Ảnh: Internet.

Nhờ vậy, tỷ phú Ambani đã lọt top 10 người giàu nhất thế giới vào trước đó 1 tháng và vài ngày sau đó lần lượt vượt qua Warren Buffett, CEO Tesla Elon Musk cùng hai đồng sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page.

Tới tháng 7/2021, ông vẫn là người giàu nhất châu Á với khối tài sản 79 tỷ USD. Trước đó, ông từng để mất ngôi vị này trước sự vươn lên của tỷ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm nhưng Mukesh Ambani đã nhanh chóng quay lại vị trí dẫn đầu.

Hiện nay, đế chế kinh doanh của vị đại gia người Ấn đang dần phát triển theo hướng công nghệ và thương mại điện tử, thu hút các nhà đầu tư lớn gồm Google và Facebook ở mảng kỹ thuật số và bán lẻ.

Với giá trị tài sản khổng lồ, ông Mukesh Ambani được “ưu ái” hưởng chế độ an ninh Z+ của chính phủ với 55 nhân viên bảo vệ có vũ trang. Đây là chế độ cho các quan chức cấp cao, bao gồm thẩm phán, thị trưởng hay các chính trị gia quan trọng và hiện chỉ có 17 người được áp dụng, trong đó bao gồm Thủ tướng Ấn Độ.

Tỷ phú Mukesh Ambani nổi tiếng là người rất rộng lượng với vợ con, từ nhà lầu, xe sang cho đến đám cưới con cá, ông đều chi tiêu rất xa xỉ.

Khoản tiền lớn nhất mà Ambani chi cho gia đình có lẽ là ngôi biệt thự Magic Mansion Antilia, nằm ở khu vực phía Nam của Mumbai, được khởi công xây dựng vào năm 2006 và gia đình Ambani chính thức chuyển đến sinh sống vào năm 2012.

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á: Cưng chiều vợ suốt 35 năm, tặng siêu xe, biệt thự tỷ USD, tháp tùng vợ tại hàng loạt sự kiện - Ảnh 2.

Không gian sinh sống của gia đình luôn xa hoa. Ảnh: The Indian Express

Biệt thự có tổng cộng 27 tầng, nhưng mỗi tầng đều có trần siêu cao nên tổng chiều cao có thể tương ứng với một tòa tháp 60 tầng. Nhiều người cho rằng, thiết kế này được làm để đáp ứng sở thích ngắm nhìn thành phố từ trên cao của phu nhân tỷ phú.

Tòa nhà có tới 3 sân bay trực thăng, 1 sân trượt tuyết rộng lớn, 1 gara có chỗ chứa tới 168 ô tô, nhà hát 80 chỗ, phòng khiêu vũ, vườn sân thượng, spa,...

Tòa nhà này được coi là dinh thự có giá trị lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Cung điện Buckingham nơi Nữ hoàng cư ngụ, và là dinh thự riêng tư đắt nhất thế giới với trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Chỉ có gia đình Ambani sống trong tòa nhà này nhưng có tới 600 nhân viên mới phục vụ được hết các tầng trong nhà. Dường như, vợ chồng tỷ phú đã biến ngôi nhà của mình thành một siêu khách sạn 5 sao. Truyền thông từng tiết lộ, tiền điện một tháng của gia đình có thể lên tới 7 triệu rupee Ấn (tương đương khoảng 2 tỷ đồng).

Economics Times từng cho rằng, Bà Nita Ambani từng đặt hàng 25.000 bộ đồ ăn được phủ vàng 22 carat, có giá trị lên tới 1 triệu USD, từ hãng Noritake (Nhật Bản) từ nhà máy ở Sri Lanka.

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á: Cưng chiều vợ suốt 35 năm, tặng siêu xe, biệt thự tỷ USD, tháp tùng vợ tại hàng loạt sự kiện - Ảnh 3.

Vị tỷ phú Ấn Độ luôn "tháp tùng" vợ góp mặt ở nhiều sự kiện quan trọng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh dinh thự thì bộ sưu tập xe sang của cả gia đình tỷ phú cũng đang không ngừng mở rộng. Họ đã dùng riêng tầng 6 căn biệt thự để đỗ các loại ô tô hạng sang, chủ yếu được vợ con của vị tỷ phú sử dụng.

Akash, con trai của gia đình Ambani, đã lái chiếc SUV Bentley Bentayga đắt nhất Ấn Độ, được giới truyền thông nước ngoài ước tính hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Một người con trai khác, Anant, lái chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, chỉ có 6 chiếc ở Ấn Độ với giá khoảng 1,2 triệu USD.

Ngoài ra, gia đình Ambani còn sở hữu một chiếc Lamborghini Urus, trị giá khoảng 425.000 USD, BMW hay Land Rover...

Cá nhân vị tỷ phú dường như yêu thích Maybach hơn. Ông từng chở con gái đến dự một sự kiện trên chiếc Maybach 660 Guard, phiên bản bọc thép sửa đổi, trị giá gần 1,5 triệu đô la Mỹ và sở hữu một chiếc Maybach 62 tùy chỉnh khác, là món quà sinh nhật từ vợ của mình.

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á: Cưng chiều vợ suốt 35 năm, tặng siêu xe, biệt thự tỷ USD, tháp tùng vợ tại hàng loạt sự kiện - Ảnh 4.

Tới sinh nhật của vợ, để “trả lễ”, ông đã mua hẳn một chiếc máy bay trị giá 60 triệu đô la Mỹ. Ảnh: Sina

Bà Nita Ambani trước kia là một vũ công, nay cũng trở thành một doanh nhân sắc sảo. Hiện bà Nita là chủ tịch của Trường Quốc tế Dhirubhai Ambani (DAIS) - ngôi trường được nhà Ambani thành lập vào năm 2003 và được xếp vào top những trường tốt nhất tại Mumbai.

Từ năm 2014, bà Nita giữ chức giám đốc không điều hành tại Reliance Industries với mức lương và hoa hồng hơn 160.000 USD mỗi năm. Bà cũng là đồng sở hữu của đội cricket Mumbai Indians trị giá 110 triệu USD, theo ước tính của Economic Times vào tháng 9/2019.

Tại đám cưới của con gái gia đình tỷ phú Ấn Độ là Isha Ambani, hai vợ chồng tỷ phú Ambani cũng thể hiện sự xa hoa hết mực khi số tiền bỏ ra ước tính lên tới 100 triệu USD. Tiệc cưới được ví như "đám cưới hoàng gia" với thời gian kéo dài một tuần, nhiều nghi lễ xa hoa và dàn khách mời nổi tiếng.

Bữa tiệc ăn mừng trước khi hôn lễ chính thức diễn ra cũng có sự góp mặt của không ít nhân vật quyền lực như bà Hillary Clinton hoặc siêu sao ca nhạc Beyonce.

Theo Bloomberg, danh sách khách mời dài đến nỗi hai bên thông gia phải sử dụng đến ít nhất 5 khách sạn 5 sao gần đó và một ê-kíp hậu cần hùng hậu để phục vụ số khách này.

Thuý Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên