MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú người Pháp sẽ quyên góp 100 triệu euro để hỗ trợ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà sau vụ cháy dữ dội

16-04-2019 - 11:24 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Emmanuel Macron cũng tuyên bố sẽ cùng nhau xây dựng lại biểu tượng của nước Pháp.

Nhà thờ Đức Bà ở Paris đã bị phá huỷ nghiêm trọng một phần kiến trúc do vụ cháy lớn xảy ra vào chiều ngày 15/4 (giờ địa phương). Công trình mang tính lịch sử  nằm trên một hòn đảo ở giữa sông Sen, đang trang thời gian tu sửa và phần lớn cấu trúc trên đỉnh của nhà thờ được bao quanh bởi giàn giáo.

Nguyên nhân của vụ hoả hoạn có thể là do công trình đã xuống cấp trầm trọng và các vật liệu sửa chữa bên trong đều dễ gây cháy nổ. Tuy  nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Laurent Nunez, cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ hoả hoạn và các công tố viên Paris đã bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra làm rõ vụ việc. 

Theo đó, một tỷ phú người Pháp cho biết sẽ quyên góp 100 triệu euro để hỗ trợ cho việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà sau sự kiện đáng tiếc xảy ra. Francois-Henri Pinault, người sở hữu tập đoàn cao cấp của Pháp - Kering, đã tiết lộ với hãng tin AFP. Kering hiện đang sở hữu các thương hiệu thời trang hạng sang của Pháp trong đó có Gucci và Saint Laurent.

Tỷ phú người Pháp sẽ quyên góp 100 triệu euro để hỗ trợ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà sau vụ cháy dữ dội - Ảnh 1.

Ông François Pinault.

"Tôi và cha (François Pinault) quyết định sẽ trích một phần số tiền trong các quỹ của Artemis, với 100 triệu euro, để quyên góp, hỗ trợ cho những nỗ lực cần thiết đối với việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà", Pinault cho biết.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, tuyên bố sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thủ đô Paris sau vụ cháy lớn khiến tượng đài biểu tượng 850 năm của Kiến trúc Gothic sụp đổ.

Ngọn lửa bùng lên và cháy liên tục trong 4 tiếng vào tối thứ Hai, sau đó ông Macron cho biết đám cháy ở hai tháp chuông và phần phía trước của nhà thờ đã được dập tắt. Vụ hoả hoạn đã phá huỷ hai phần ba phần đỉnh tháp và bốc khói nghi ngút trên bầu trời của thủ đô Paris. May mắn là các tháp chuông mang tính biểu tượng của nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá huỷ do hoả hoạn. Khoảng 500 lính cứu hoả đã có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy.

Được biết, công trình này đã ở trong tình trạng yếu kém trong một thời gian đáng kể. Bên cạnh lối đi chính phía tây đã xuất hiện những vết nứt lớn và các thanh giữ cửa có thể gãy đổ bất cứ lúc nào nếu có bão hay gió lớn. Ngoài ra, hệ thống dây chì bảo vệ tháp được thiết kế từ thế kỷ XX đã xuống cấp từ lâu.

Các nhà chức trách cho biết một số tác phẩm bên trong nhà thờ, trong đó có những hiện vật quan trọng như vương miện và áo choàng của Thánh Louis hiện đã được cất giữ an toàn.

Macron cho biết: "Chúng ta sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà bởi đó là những gì người Pháp muốn. Điều đó rất xứng đáng với lịch sử, bởi đây là định mệnh của chúng ta."

Một số nhà lãnh đạo trên thế giới cùng các nhân vật nổi tiếng cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với sự kiện không may xảy ra với Paris.

Tổng thống Macron viết trên trang Twitter cá nhân: "Nhà thờ Đức bà chìm trong biển lửa. Đây là nỗi buồn cho cả dân tộc. Tôi chia sẻ sự tiếc thương này cho những người Công giáo và cả nước Pháp. Cũng như những đồng hương của mình, tôi cảm thấy rất buồn khi chứng kiến cảnh một phần của đất nước chúng ta bị cháy rụi."

Hương Giang

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên