MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U23 Việt Nam không còn đường lùi, đội trưởng Quang Hải tuyên bố: "Phải thắng Jordan"

13-01-2020 - 17:29 PM | Sống

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan ở trận đấu thứ hai tại VCK U23 châu Á 2020 vào lúc 20h15 ngày 13/1. Nếu không giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sẽ thu hẹp đáng kể.

Trước trận cầu quan trọng, Nguyễn Quang Hải nói: "Chúng tôi phải thắng Jordan. Hy vọng cả đội sẽ tiến bộ hơn và giành được kết quả tốt".

Quang Hải cùng các đồng đội chỉ có được trận hoà 0-0 trước U23 UAE vào chiều 10/1. Kết quả hoà này không phải thảm hoạ với U23 Việt Nam nhưng khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải đặt mục tiêu cao nhất ở cuộc đối đầu với U23 Jordan. Một trận hoà cũng khiến trận cuối gặp U23 CHDCND Triều Tiên trở nên áp lực hơn nhiều với các cầu thủ.

U23 Việt Nam không còn đường lùi, đội trưởng Quang Hải tuyên bố: Phải thắng Jordan - Ảnh 1.

Quang Hải đặt mục tiêu chiến thắng trước U23 Jordan. Ảnh: AFC.

U23 Jordan đã giành chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên ở trận đầu tiên và đang tạm dẫn đầu bảng D. Tinh thần của đội bóng đến từ Tây Á trở nên thoải mái. Họ không bắt buộc phải thắng U23 Việt Nam và dễ dàng toan tính hơn trong phần còn lại của giải đấu.

Sau trận đấu khó khăn với U23 UAE, nhiều người lo ngại cho vấn đề thể lực của các cầu thủ khi phải đối đầu với những đối thủ Tây Á.

"Chúng tôi đã quen với những trận đấu căng thẳng và về tinh thần lẫn thể chất như thế này. Đây là bản chất của bóng đá châu Á thời điểm hiện tại và cả đội phải thích nghi với nó", đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ.

3 điểm trước U23 Jordan vào tối nay sẽ giúp U23 Việt Nam dễ thở hơn trước lượt trận cuối. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo phải tính toán đến cơ hội tại tứ kết. Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán U23 Uzbekistan hoặc U23 Hàn Quốc, hai đội đang dẫn đầu bảng C.

U23 Việt Nam không còn đường lùi, đội trưởng Quang Hải tuyên bố: Phải thắng Jordan - Ảnh 2.

BXH bảng D trước vòng đấu thứ hai. Ảnh: GN.

U23 Hàn Quốc với những gì đã thể hiện được dự đoán sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Muốn tránh đối thủ này ở tứ kết, U23 Việt Nam cần đứng nhất bảng D. Để làm được điều này, chiến thắng ở hai lượt trận cuối là điều được đặt ra.

Thống kê cho thấy các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo thường rất khó đá trước các đối thủ từ Hàn Quốc. Tránh được đối thủ này, cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam được đánh giá rộng mở hơn.

Bên cạnh đó, với việc U23 Nhật Bản chính thức bị loại, VCK U23 châu Á 2020 sẽ giành 3 suất dự Olympic cho 3 đội dẫn đầu. Trận tranh hạng ba của giải diễn ra vào ngày 25/1 vì thế cũng rất đáng được quan tâm.

U23 Việt Nam không còn đường lùi, đội trưởng Quang Hải tuyên bố: Phải thắng Jordan - Ảnh 3.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra vào lúc 20h15 ngày 13/1. Ảnh: GN.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên