MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng viên trẻ tuổi nhất vào HĐQT Sacombank từng là Trợ lý của ông Đặng Văn Thành

30-06-2017 - 09:20 AM | Tài chính - ngân hàng

ĐHĐCĐ Sacombank diễn ra hôm nay sẽ bầu nhân sự cấp cao HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017 - 2021 để dẫn dắt Sacombank vượt qua khó khăn. Trong số 6 ứng viên có 1 ứng viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1981 và từng là Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank nhiệm kỳ cũ là ông Đặng Văn Thành.

Hôm nay (30/6), Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank - mã: STB) tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, 2016.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Sacombank Kiều Hữu Dũng cho hay 2017 là năm bản lề để Sacombank thực hiện tái cơ cấu. Do đó, Đại hội hôm nay có ý nghĩa quan trọng, Sacombank sẽ đưa ra phương hướng hoạt động, phương án tái cơ cấu. Cùng với đó là việc bầu nhân sự cấp cao HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017 - 2021 để dẫn dắt Sacombank vượt qua khó khăn.

Theo danh sách được NHNN phê duyệt, có 6 ứng cử viên tham gia vào HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021.

1. Ông Kiều Hữu Dũng

Ông Kiều Hữu Dũng sinh năm 1967. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế. Ông có nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó, từng công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng như cán bộ Vụ hợp tác Quốc tế, NHNN; đại diện cho NHNN tại Ngân hàng phát triển châu Á; Vụ trưởng các ngân hàng, NHNN...

Hiện, ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT Sacombank và Chủ tịch HDDQT CTCP khu du lịch Champarama.

2. Ông Dương Công Minh

Ông Dương Công Minh sinh năm 1961. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Ông từng là sỹ quan công ty XNK Bộ Quốc phòng. Từ năm 1997 đến nay, ông làm Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam. Từ năm 2008-6/2017, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Hiện nay, ngoài làm Chủ tịch HĐQT Him Lam, ông Minh còn làm Chủ tịch HĐQT của 3 công ty khác là CTCP Dụng cụ thể thao Bảo Long; CTCP phát triển Xín Mần, CTCP Chứng khoán Liên Việt.

3. Ông Phạm Văn Phong

Ông Phạm Văn Phong sinh năm 1962. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ông Phong có nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng. Ông hiện đang là Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đak Lak.

4. Ông Nguyễn Miên Tuấn

Ông Nguyễn Miên Tuấn sinh năm 1977. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

Ông Tuấn hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, thành viên HĐQT CTCP Pymepharco.

5. Ông Nguyễn Xuân Vũ

Ông Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1981. Đây là ứng viên trẻ tuổi nhất. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng.

Ông Vũ từng đảm nhận vị trí Giám đốc dự án tại CTCP Đầu tư Thủ thiêm, từ năm 2005 -2007. Sau đó, từ năm 2007 đến tháng 8 /2013, ông Vũ từng đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Văn phòng HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Công đoàn phía Bắc Sacombank.

Thời điểm này, ông Đặng Văn Thành, cổ đông sáng lập đồng thời cũng là người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ngân hàng từ năm 1994. Ngày 5/11/2012, ông Thành đã rời khỏi vị trí này sau gần 20 năm tại vị.

Từ 8/2013 đến nay, ông Vũ là Phó Tổng giám đốc Sacombank

6. Bà Lê Thị Hoa - ứng cử Thành viên HĐQT độc lập

Bà Lê Thị Hoa sinh năm 1961. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

Bà Hoa hiện là thành viên HĐQT Vietcombank.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên