MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban Hạ viện Mỹ đề nghị điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump

20-12-2022 - 09:29 AM | Tài chính quốc tế

Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol của Hạ viện Mỹ hôm 19-2 công bố các kết luận điều tra, khuyến nghị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump.

Ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6-1-202 đã công bố các cáo trạng hình sự nhắm vào ông Trump . Từ đó ủy ban đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự ông Trump về các tội kích động bạo loạn, âm mưu lừa gạt, đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực.

Theo hãng tin Reuters, yêu cầu của ủy ban gửi tới Bộ Tư pháp đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Mỹ đề nghị truy tố hình sự đối với một cựu tổng thống. Những khuyến nghị này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến giữa ủy ban này và ông Trump, nhất là khi cựu tổng thống công bố cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ ba.

Các kiến nghị là kết quả sau 18 tháng điều tra của Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ về vụ bạo loạn này và vai trò của ông Trump trước, trong và sau vụ bạo loạn.

Ủy ban Hạ viện Mỹ đề nghị điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hình sự cựu tổng thống Trump - động thái chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Reuters

Các điều tra viên của ủy ban cho biết họ kiến nghị điều tra hình sự đối với cựu Tổng thống Trump dựa trên các bằng chứng đầy đủ cho thấy ông đã vi phạm các đạo luật khác nhau: xúi giục, hỗ trợ và kích động bạo loạn; cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực; âm mưu lừa gạt, đưa ra tuyên bố sai sự thật; và các đạo luật khác.

Những đề nghị nêu trên được cho là chỉ mang tính tượng trưng vì Bộ Tư pháp Mỹ không bắt buộc phải xem xét các khuyến nghị từ các ủy ban của Quốc hội.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ bạo loạn này và chưa rõ cơ quan này có thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào khác theo các khuyến nghị của Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ hay không.

Tờ The Guardian dẫn lời nghị sĩ Jamie Raskin cho biết: "Ủy ban tin rằng có quá đủ bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Trump nên bị truy tố hình sự".

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ, đã chỉ trích ông Trump vì kêu gọi đám đông đến Điện Capitol gần hai năm trước. Ông đồng thời chỉ trích cựu tổng tổng thống vì đã làm xói mòn niềm tin vào hệ thống dân chủ bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật.

Ông Thompson nói rằng ông Trump đã phá vỡ lòng tin của cử tri bằng cách tiến hành chiến dịch tranh cử để tại vị, bất chấp nhiều bằng chứng cho thấy ông ấy đã thua cuộc. "Nếu niềm tin bị phá vỡ, thì nền dân chủ của chúng ta cũng vậy. Ông Donald Trump đã phá vỡ niềm tin đó" – ông Thompson nhận định.

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Trở lên trên