MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vacheron Constantin Overseas World Time: Đồng hồ la bàn vàng dành riêng cho những người ưa 'xê dịch'

22-09-2017 - 16:00 PM | Sống

Overseas World Time có 3 cách thể hiện - với mặt số màu xanh, tông bạc và màu nâu được thiết kế chuyên biệt cho những người đam mê chủ nghĩa “xê dịch” với mong muốn theo dõi thời gian trên khắp thế giới chỉ trong một góc nhìn.

Hiển thị 37 múi giờ, chứng nhận chất lượng Hallmark of Gevena, 3 dây đeo thay đổi cho 1 chiếc đồng hồ. Đó là những tóm tắt ngắn gọn về chiếc đồng hồ Vacheron Constantin Overseas World Time.

Tiền thân của Overseas World Time là chiếc mẫu đồng hồ The Vacheron Constantin 222, ra đời vào năm 1977, đánh dấu sinh nhật lần thứ 222 của thương hiệu. Những năm 1970 là thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, với sự bùng nổ của trường phái nghệ thuật hậu hiện đại (post-modernism) và cơn lốc của đồng hồ điện tử. Chính vì thế, sự chuyển mình là điều thiết yếu cho những hãng đồng hồ cao cấp. Royal Oak của Ademars Piguet, Nautilus của Patek Phillipe và The Vacheron Constan 222 đều sinh ra trong bối cảnh này.


Biểu tượng bánh răng truyền động trong cỗ máy đồng hồ đã trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế 222. Sau này trở thành dấu ấn nhận dạng của dòng Overseas dù nó đã được tinh giản hơn nhiều.

Biểu tượng bánh răng truyền động trong cỗ máy đồng hồ đã trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế 222. Sau này trở thành dấu ấn nhận dạng của dòng Overseas dù nó đã được tinh giản hơn nhiều.

Overseas World Time có 3 cách thể hiện - với mặt số màu xanh, tông bạc và màu nâu được thiết kế chuyên biệt cho những người đam mê chủ nghĩa “xê dịch” với mong muốn theo dõi thời gian trên khắp thế giới chỉ trong một góc nhìn.


Mặt số của chiếc Overseas World Time hiển thị 37 múi giờ, kể cả những múi giờ chỉ lệch nhau chừng nửa giờ hoặc một phần tư giờ so với giờ UTC

Mặt số của chiếc Overseas World Time hiển thị 37 múi giờ, kể cả những múi giờ chỉ lệch nhau chừng nửa giờ hoặc một phần tư giờ so với giờ UTC

Mặt số của chiếc Overseas World Time được cấu thành bởi 3 phần. Phần ở giữa thể hiện một bản đồ Lambert vẽ các lục địa và các đại dương; cùng với một mặt đĩa bóng mờ có tên các thành phố. Một đĩa sapphire thứ ba phủ lên bản đồ để chỉ ngày và đêm bằng hai gam màu khói tinh tế, được đồng bộ hóa với đĩa chỉ 24 giờ. Cuối cùng, một vành ngoài để chỉ giờ và phút.


Là người bạn đồng hành lý tưởng, mẫu Overseas World Time có vỏ đường kính 43,5mm, chứa máy 2460 WT.

Là người bạn đồng hành lý tưởng, mẫu Overseas World Time có vỏ đường kính 43,5mm, chứa máy 2460 WT.

Bộ chuyển động tự lên cót của đồng hồ đã được cấp bằng sáng chế, phát triển và chế tác bởi Vacheron Constantin, hoạt động với tần số 4Hz (28.800 dao động/giờ) và có năng lượng dự trữ tới 40 giờ. Tất cả các chỉ số mà cơ chế này điều khiển đều được điều chỉnh rất êm ái và dễ dàng bằng núm vặn.


Rotor bằng vàng 22K của chiếc đồng hồ này mang ý tưởng từ chiếc la bàn - biểu tượng toàn cầu chỉ 4 phương dành cho những người du hành, trang trí hoàn thiện bằng hiệu ứng phun cát, đánh bóng và tạo thớ mịn.

Rotor bằng vàng 22K của chiếc đồng hồ này mang ý tưởng từ chiếc la bàn - biểu tượng toàn cầu chỉ 4 phương dành cho những người du hành, trang trí hoàn thiện bằng hiệu ứng phun cát, đánh bóng và tạo thớ mịn.

Mỗi chiếc đồng hồ thuộc BST Overseas đều có 3 dây đeo dễ thay thế: dây bằng thép không gỉ và dây cao su mang biểu tượng nửa chữ thập Maltese và dây da cá sấu Mississippi. Thêm nữa, dây thép không gỉ của Overseas cho phép nới rộng tối đa 4mm một cách dễ dàng mà không cần tháo lắp bất tiện. Với khả năng chịu nước lên tới 150m, Overseas World Time là phù hợp với trang phục trang trọng hay trang phục thể thao năng động trong những điều kiện khác nhau.


Sự thuận tiện và linh hoạt của mẫu đồng hồ mới đóng dấu Hallmark of Geneva này còn thể hiện ở cả dây đeo có hệ thống dễ lắp.

Sự thuận tiện và linh hoạt của mẫu đồng hồ mới đóng dấu Hallmark of Geneva này còn thể hiện ở cả dây đeo có hệ thống dễ lắp.

Thu Hoài

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên