Tồn kho, thép chất đống, ế ẩm là những tồn tại đang diễn ra ở các đại lý cửa hàng bán thép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam: Than tăng giá, giảm chất lượng là một trong những nguyên nhân lớn tạo khó khăn cho ngành xi măng.
Thị trường đã chứng kiến 4 tuần liên tiếp dòng tiền chảy khỏi các quỹ hàng hóa. Các hợp đồng đặt cược giá lên hiện ở mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái.
Được lèo lái bởi Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ khác, sự bùng nổ của thị trường hàng hóa đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các hãng buôn lớn nhất thế giới.
Người tham gia ít, thanh khoản thấp…, đó là tình trạng khá bi đát của Sở Giao dịch hàng hóa VN (VNX) - Sở Giao dịch hàng hóa đầu tiên của VN - dù chính thức ra đời gần 2 năm qua.
Hiện nay, nhiều nhà máy sản xuất thép vẫn phải tiết giảm sản xuất, chỉ chạy 50-60% công suất.
Trong tháng 4, nhiều dự án xây dựng đã được tiếp tục triển khai do đó sản lượng xi măng tiêu thụ đã tăng khá, sản lượng xi măng tiêu thụ tháng 4 đạt 4,73 triệu tấn.
Các doanh nghiệp sử dụng thép không gỉ dạng thanh và que hiện đang “kêu trời” khi thuế suất nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ bất ngờ tăng từ mức 0% lên 10%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11-6.
Từ giữa năm 2011 đến nay, các doanh nghiệp (DN) xi măng Việt Nam đã đối mặt với hàng loạt khó khăn như tiêu thụ giảm, tồn kho tăng cao, lãi suất cao và cạnh tranh khốc liệt...
Dù cung - cầu điện mùa khô năm nay cân đối, song khả năng mất điện vẫn xảy ra vào những ngày nắng nóng cao điểm.
Mức thuế mới được áp dụng kể từ ngày 11/6/2012.
Giá thép xây dựng giao dịch trên sàn Thượng Hải rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng do sản lượng của nhà sản xuất lớn nhất thế giới là Trung Quốc vẫn vượt quá nhu cầu.
Lý do chung là thị trường bất động sản vẫn khá im lặng và các chính sách cắt giảm đầu tư công, đầu tư cho các công trình bất động sản, hạ tầng cơ sở vẫn còn kéo dài.